Gặp sự cố sà lan đâm, cầu thép 80 tỷ ở TP Hồ Chí Minh bị trễ hẹn 2 tháng

Sau sự cố sà lan đâm, cầu thép An Phú Đông (nối quận 12 và quận Gò Vấp) bị ảnh hưởng đến kết cấu nên phải trì hoãn đến tháng 12/2020 đưa vào khai thác.

Chú thích ảnh
Cầu thép An Phú Đông nối quận 12 và quận Gò Vấp.

Ngày 30/10, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hồ Chí Minh, cho biết, công trình dự án cầu thép An Phú Đông (nối quận 12 và quận Gò Vấp) sẽ không kịp đưa vào khai thác cuối tháng 10 như  dự kiến.

“Lý do là phát sinh các công tác kiểm tra, giám định, xử lý khắc phục những hư hại do sự cố sà lan va vào nhịp 6 của cầu. Sau khi khắc phục xong sự cố, cây cầu còn phải được kiểm tra, thử tải, nghiệm thu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Dự kiến, cầu thép An Phú Đông sẽ thông xe trong tháng 12/2020”- ông Lương Minh Phúc thông tin.

Chú thích ảnh
Hiện trường sà lan đâm khiến một nhịp cầu bị lệch và sụp xuống khoảng 0,5m.

Trước đó, ngày 16/10, chiếc sà lan mang biển số LA-074-74, lưu thông trên kênh Vàm Thuật hướng từ cầu An Lộc về cầu Bình Lợi, khi đến khu vực trên thì đâm vào cầu thép An Phú Đông đang xây dựng khiến một nhịp cầu bị lệch và sụp xuống khoảng 0,5m.

Công trình cầu sắt An Phú Đông khởi công vào tháng 3/2020, dài 238 m, rộng 12,5 m, gồm hai làn ô tô và hai lề cho người đi bộ. Dự án có tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng. Theo kế hoạch, cầu sắt An Phú Đông sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2020 và thay thế cho phà An Phú Đông hiện hữu.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Sà lan đâm lệch nhịp cầu sắt An Phú Đông đang xây dựng
Sà lan đâm lệch nhịp cầu sắt An Phú Đông đang xây dựng

Đến trưa ngày 16/10, hiện trường tại nơi chiếc sà lan đâm vào cầu thép An Phú Đông đang xây dựng (nối quận Gò Vấp và quận 12, TP Hồ Chí Minh) khiến một nhịp cầu bị lệch và sụp xuống khoảng 0,5m, vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN