Gần 400 cán bộ, chiến sĩ diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Đông Hà

Chiều 8/9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019 tại chợ Đông Hà, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của gần 400 cán bộ, chiến sỹ.  
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân thoát khỏi đám cháy.

Tại buổi diễn tập, tình huống giả định đặt ra là đám cháy được phát hiện tại tầng 2 của chợ Đông Hà và được báo động cho lực lượng phòng cháy chữa cháy của chợ. Tuy được phát hiện sớm và triển khai đồng bộ các phương án chữa cháy, nhưng lực lượng chữa cháy chợ Đông Hà vẫn không dập được lửa, đám cháy có nguy cơ lan rộng đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân, nên lực lượng phòng cháy chữa cháy chợ Đông Hà đã báo động lên lực lượng Công an phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động gần 400 cán bộ chiến sỹ của các lực lượng Công an, Quân đội, dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy của chợ Đông Hà và ngành y tế, cùng 37 xe các loại, 3 máy bơm và 1 thiết bị chiếu sáng đến ngay hiện trường, khẩn trương phối hợp chữa cháy.

Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng khẩn trương đưa người bị thương và tài sản của người dân ra khỏi đám cháy. 

Ngay khi đến hiện trường, các lực lượng tham gia đã phân công lực lượng ưu tiên cứu người, cứu tài sản và bảo vệ an ninh trật tự; đồng thời triển khai các phương án chữa cháy. Với sự quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng và phương tiện trong công tác chữa cháy, nên chỉ khoảng sau 1 giờ, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Sau khi đám cháy được dập tắt, các lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát người bị nạn, kiểm tra, xác định hiện trường.

Chú thích ảnh
Các phương tiện được huy động tối đa để dập tắt đám cháy.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị Hà Sỹ Đồng đánh giá cao sự phối hợp giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp trong xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ” gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Đồng thời nhấn mạnh, các địa phương hàng năm cần quan tâm bố trí, phân bổ ngân sách cho công tác phòng cháy, chữa cháy cùng với việc củng cố, tổ chức huấn luyện, đầu tư các trang, thiết bị chữa cháy cũng như đề xuất các chế độ chính sách cho lực lượng dân phòng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Sáng 6/10, theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, trong những giờ qua trên địa bàn thành phố đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: An Tây, phường An Cựu 124 mm; Bình Tiến, xã Bình Điền 117,6 mm; Cổ Bi, phường Phong Thái 134,4 mm; Dương Hòa, phường Phú Bài 82,6 mm... Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở thành phố Huế đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa; trong khi những giờ tới tiếp tục có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

TP Hồ Chí Minh đối mặt ngập sâu do nước dâng nhanh đêm 6/10

TP Hồ Chí Minh đối mặt ngập sâu do nước dâng nhanh đêm 6/10

Rạng sáng 6/10, nước dâng nhanh, chảy xiết qua khu vực cầu Khánh Vân, đường ĐT747B, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh (khu vực Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây) gây ngập đường, khiến nhiều phương tiện chết máy, phải quay đầu. Đến khoảng 2 giờ ngày 6/10, nước vẫn tiếp tục đổ về, đe dọa an toàn của người dân và phương tiện lưu thông.

Cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái

Cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái

Sáng 6/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã cứu và đưa 12 người mắc kẹt trong vùng ngập nước tại công trình thi công nạo vét Suối Cái đến nơi an toàn sau nhiều giờ triển khai cứu hộ xuyên đêm ngày 5/10 đến rạng sáng nay.