Dư luận tuần qua: Ồn ào ‘tú ông’ 22 tuổi điều hành đường dây mua bán dâm ‘khủng’

Trong tuần qua, nhiều câu hỏi liên tiếp được đặt ra khi đường dây mua bán dâm khủng bị phát giác. Dư luận cũng đang rất quan tâm đến thông tin về một công dân ở Gia Lai biết chính xác vị trí chiếc máy bay MH370 của Malaysia rơi và mất tích bí hiểm cách đây 4 năm.

Từ lái xe ôm thành “tú ông” đường dây mua bán dâm “khủng”

Tuần qua, dư luận đã thực sự trở nên ồn ào trước vụ phá đường dây á hậu, diễn viên, MC bán dâm hàng nghìn đô. 

Được cho là đường dân bán dâm “khủng” nhất từ trước tới nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi “tú ông” của đường dây là Kiều Đại Dũ (tự Pi, quê Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) mới chỉ 22 tuổi. 

Chú thích ảnh
"Tú ông" Kiều Đại Dũ. 

Ngạc nhiên nữa là Kiều Đại Dũ từ một sinh viên kiếm sống bằng nghề xe ôm công nghệ (GrabBike) trong một thời gian ngắn đã trở thành tú ông “cỡ bự” có thể “điều” các chân dài, “chào hàng, hét giá” với đại gia, mỗi ngày “hoa hồng” thu về từ môi giới có thể cả trăm triệu đồng.

Khi đường dây bị phát giác, dư luận cũng đặt câu hỏi, tại sao khi danh tính của á hậu, diễn viên tham gia đường dây bán dâm “khủng” này được công bố (dù là viết tắt), thì danh tính các “quý ông” mua bán dâm không khi nào được tiết lộ? 

Hiện, Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Kiều Đại Dũ về hành vi “môi giới mại dâm”.

Hiện nay, theo quy định, đối với người mua dâm, người bán dâm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013. Theo đó, người mua dâm sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, mua dâm nhiều người sẽ bị phạt từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Người bán dâm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Đối với người phạm tội môi giới mại dâm, theo Bộ luật Hình sự hiện hành quy định, có thể sẽ đối mặt với hình phạt từ 6 tháng tới 15 năm tù, tùy theo mức độ vi phạm.

Trước đó, như thông tin báo chí đã nêu, ngày 6/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, vừa triệt phá một đường dây mua bán dâm cao cấp, mà đối tượng "đi khách" là á hậu, người mẫu, MC nổi tiếng với giá từ 7.000 - 25.000 USD/đêm. Để phá được đường dây này, cảnh sát đã theo dõi 2 năm và lập chuyên án cách đây 6 tháng.

Kỹ sư trắc địa Gia Lai biết vị trí máy bay MH370 rơi?

Sau hơn 4 năm kể từ ngày máy bay MH370 của Malaysia rơi và mất tích một cách bí hiểm, gần đây một công dân của Gia Lai đã lên tiếng mình biết chính xác vị trí chiếc máy bay này rơi ở đâu. 

Chú thích ảnh
Bức tranh tường khắc họa chiếc máy bay mất tích MH370 ở Shah Alam, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Như thông tin báo chí đã đưa, thông tin này bắt đầu từ việc ngày 7/9 Báo Gia Lai Online đăng thông tin một công dân ở Gia Lai giấu tên đã khẳng định với báo, người này phát hiện chính xác địa điểm nghi chiếc máy bay MH370 mất tích ngày 8/3/2014, cùng với một video clip dài hơn 5 phút để chứng minh.

Thông tin đăng tải ngay lập tức đã nhận được sự chú ý của dư luận và nhận được nhiều phản hồi của độc giả. Vì vậy, báo Gia Lai Online đã gỡ bỏ bài viết trên, đồng thời có thông tin phản hồi. 

Theo tờ báo, việc đăng tải bài viết là nhằm cung cấp cho bạn đọc và các nhà chuyên môn có thêm thông tin, sớm tìm ra chiếc máy bay mất tích, thể hiện lương tâm, trách nhiệm với nhân thân của 239 người trên chuyến bay MH370. Thông tin này do một kỹ sư trắc địa có thâm niên công tác 10 năm cho một tập đoàn lớn ở Gia Lai phát hiện từ hình ảnh vệ tinh cách đây 4 năm cung cấp.

Ngày 8/9, đại diện Công an tỉnh Gia Lai cũng cho biết, hiện chưa có cơ sở xác định thông tin một công dân ở Gia Lai tuyên bố biết vị trí rơi của máy bay MH370 là đúng hay sai.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Từ đường dây bán dâm nghìn đô, quản lý mại dâm vẫn ở tình trạng ‘đèn vàng’
Từ đường dây bán dâm nghìn đô, quản lý mại dâm vẫn ở tình trạng ‘đèn vàng’

Từ vụ mua bán dâm gồm các hoa hậu, người mẫu, MC nổi tiếng "đi khách" với giá từ 7.000 - 25.000 USD/đêm vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá, nhiều ý kiến cho rằng việc quản lý mại dâm ở Việt Nam vẫn ở tình trạng... “đèn vàng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN