Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển đất nước

Ngày 5/9, cùng với học sinh cả nước, gần 1,7 triệu học sinh TP Hồ Chí Minh đã khai giảng năm học 2019- 2020. Bên cạnh những ngôi trường có bề dày lịch sử, nhiều ngôi trường mới xây cũng được khai giảng trong năm học này.

Tại buổi lễ khai giảng trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đánh trống khai giảng năm học mới 2019 – 2020; trao Cờ đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” năm học 2018 - 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể trường THPT Lê Quý Đôn; tuyên dương học sinh tiêu biểu của trường.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành Ủy TP Hồ Chí Minh  Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai giảng tại trường THPT Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, với truyền thống lịch sử 145 năm, trường THPT Lê Quý Đôn là một trường có truyền thống phong phú, lịch sử lâu đời nhất thành phố với nhiều kinh nghiệm trong dạy học. Trong giai đoạn hiện nay nhà trường cần xác định là trường Việt Nam tiên tiến hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Trường THPT Lê Quý Đôn cần đào tạo nhân lực, nhân tài cho thành phố và đất nước để học sinh của trường sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển thành phố và đất nước.

Chú thích ảnh
Trường THPT Lê Quý Đôn là ngôi trường có bề dày lịch sử 145 năm.

Ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là năm học mà TP Hồ Chí Minh thực hiện đề án “Xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh”, trường vừa được thành phố đầu tư xây dựng, mở rộng với trang bị hiện đại sẵn sàng vận hành theo mô hình trường học thông minh. Trường THPT Lê Quý Đôn đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh ưu tú. Đó là nhờ sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu đổi mới, sáng tạo trong dạy học.

Chú thích ảnh
Theo ông Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí minh Nguyễn Thiện Nhân, trường có thể đưa vào chương trình ngoại khóa dạy học sinh về trách nhiệm vai trò của mình đối với việc xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái.

Bên cạnh những trường có bề dày lịch sử thì nhiều ngôi trường mới tại TP Hồ Chí Minh cũng được đưa vào hoạt động và khai giảng trong năm học mới này. Chẳng hạn như trường Tiểu học Phan Huy Ích (quận Tân Bình) được xây mới tại số 139 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình có diện tích hơn 6.000m2. Dự án đã hoàn thành giai đoạn có diện tích 3.619m2, quy mô 1 trệt 3 lầu, với 22 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng, sân chơi rộng rãi, thoáng mát, có mảng cây xanh bao quanh trường. Giai đoạn 2 đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến thi công vào năm 2020. Được biết trong năm học này, nhà trường đón nhận 516 học sinh gồm 8 lớp 1 của phường 15 và 3 lớp 2 từ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp và Tân Trụ tách sang. Bước đầu nhà trường sẽ tổ chức 100% bán trú lớp 2, 6 lớp 1 bán trú và phấn đấu từ năm học 2020- 2021 sẽ tổ chức 100% bán trú.

Chú thích ảnh
Nhiều trường học mới TP Hồ Chí Minh  được khánh thành và khai giảng trong năm học mới 2019 -2020.

Theo ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh, hàng năm thành phố dành khoảng 25% ngân sách để xây trường lớp, mỗi năm bổ sung hơn 1.000 phòng học. Năm học 2019 - 2020, thành phố đưa vào sử dụng 1.500 phòng học mới, đáp ứng số học sinh tăng hơn 75.000 em. Không chỉ xây dựng trường, thành phố còn dành nhiều ưu tiên trang bị các thiết bị dạy học, tiên tiến, hiện đại; có nhiều chế độ, chính sách ưu đãi đặc thù cho đội ngũ thầy giáo, cô giáo.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Hà Tĩnh: Học sinh đội mưa đến trường, phụ huynh lo 'chạy lũ' trong ngày khai giảng
Hà Tĩnh: Học sinh đội mưa đến trường, phụ huynh lo 'chạy lũ' trong ngày khai giảng

Sáng 5/9, khi hàng triệu học sinh trên cả nước đồng loạt khai giảng năm học mới thì có hàng ngàn học sinh, trẻ em mầm non ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã “lỡ” ngày khai giảng do mưa lớn, nước lũ dâng cao…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN