Đã tìm thấy thi thể thuyền viên trong vụ chìm tàu cá ở Cà Mau

Ngày 19/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tỉnh Cà Mau đã tìm thấy thi thể thuyền viên trong vụ chìm tàu cá trên biển xảy ra ngày 17/6. Danh tính thuyền viên xấu số được xác định là ông Nguyễn Văn T. (ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Theo đại diện UBND xã Khánh Hội, huyện U Minh cho biết, chiều cùng ngày, chiếc tàu cá gặp nạn trên biển được trục vớt và lai dắt vào cửa biển Khánh Hội. Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành bơm nước trong khoang cho tàu nổi lên thì phát hiện thi thể nạn nhân nằm bên dưới hầm máy tàu.

Ngay sau đó, UBND xã đã lập tức báo cáo lên cơ quan cấp trên và thông báo cho gia đình nạn nhân được biết. Do phía gia đình nạn nhân không yêu cầu giám định pháp y, nên UBND xã tiến hành lập thủ tục bàn giao thi thể ông Nguyễn Văn T. cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Trước đó, ngày 17/6, tàu cá mang biển hiệu CM 5540 TS chở 8 thuyền viên, do ông Quách Văn Điểm (ngụ ấp 2, xã Khánh Hội, huyện U Minh) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề câu mực cách đảo Hòn Chuối khoảng 25 hải lý về hướng Tây thì bất ngờ bị sóng nhấn chìm, khiến 8 thuyền viên trôi dạt trên biển. Rất may, 7 thuyền viên đã được tàu cá của ngư dân hoạt động gần khu vực đảo Hòn Chuối kịp thời cứu vớt, còn một thuyền viên cho đến nay mới tìm thấy thi thể.

Kim Há (TTXVN)
Vụ chìm tàu cá trên biển Bạc Liêu: Tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng
Vụ chìm tàu cá trên biển Bạc Liêu: Tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng

Liên quan đến vụ chìm tàu cá trên biển Bạc Liêu, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 25/3, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng là anh Trần Tiên (sinh năm 1981, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào), trong vụ chìm tàu cá trên biển Bạc Liêu, làm 2 thuyền viên mất tích vào sáng 23/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN