Cảnh báo cháy nổ ở nhà dân

Chỉ trong 10 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tại thành phố Hải Phòng liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại nhà dân, cửa hàng.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại Siêu thị điện máy Văn Hiền, thôn 4, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, ngày 20/2/2024.

Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong 10 ngày sau Tết, có 5 vụ cháy tại nhà dân và các cửa hàng gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Vụ cháy gây thiệt hại lớn nhất tại ngôi nhà 3 tầng của hộ kinh doanh điện máy ở thôn 4, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy vào sáng 20/2. Vụ cháy thiêu rụi khoảng 600m2 sàn căn nhà 3 tầng cùng hàng chục tỷ đồng thiết bị điện máy.

Trước đó một ngày, vào khoảng 7 giờ 14 phút ngày 19/2, nhà dân ở địa chỉ 112-114 phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân bất ngờ xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 của căn nhà 5 tầng này. Rất may, căn nhà gần Sở chỉ huy của lực lượng Cảnh sát  Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nên được ứng cứu rất kịp thời, ngọn lửa dập tắt nhanh chóng, không lan lên các tầng trên.

Một vụ cháy khác, lúc 11 giờ 24 phút ngày 12/2/2024, tại xưởng xay nhựa và ép giấy thuê lại nhà xưởng của Công ty đóng tàu Thủy Sản, địa chỉ tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng bất ngờ xảy ra cháy. Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ hàng hóa và làm sập 400m2 nhà xưởng.

Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn ít ngày, Hải Phòng xảy ra một vụ cháy nhà dân làm ba người tử vong. Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 1/2, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở thôn 2, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo khiến 3 người tử vong, một cháu nhỏ may mắn thoát chết…

Các vụ cháy đều được lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng ứng cứu kịp thời. Ngọn lửa được khống chế không cháy lan, tuy nhiên, trước tình trạng liên tiếp xảy ra cháy, nổ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khuyến cáo chủ cửa hàng, hộ dân thực hiện biện pháp phòng cháy, như: Kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên thiết bị điện, hệ thống dẫn gas, bình chữa cháy; không để nguồn nhiệt, lửa gần vật liệu dễ cháy; sắp xếp, bố trí hàng hóa hợp lý, không chặn lối thoát hiểm, cửa sổ, cửa ra vào; thường xuyên tập huấn, nâng cao ý thức phòng cháy cho nhân viên, gia đình. Khi phát hiện cháy, nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng và thực hiện biện pháp đầu tiên xử lý cháy.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc  (TTXVN)
Hà Nội: Kịp dập tắt đám cháy kho chứa quần áo ở cạnh chợ
Hà Nội: Kịp dập tắt đám cháy kho chứa quần áo ở cạnh chợ

Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) Nguyễn Văn Thuyết cho biết, các lực lượng chức năng ở cơ sở cùng người dân phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm vừa kịp thời dập tắt đám cháy tại kho chứa quần áo cạnh chợ Nành, xã Ninh Hiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN