World Cup 2026: Nhật Bản dựng 'lá chắn an toàn' cho cổ động viên

Trước thềm World Cup 2026, Chính phủ Nhật Bản đang triển khai một chiến dịch bảo hộ công dân quy mô chưa từng có nhằm hỗ trợ hàng nghìn cổ động viên tới Mỹ, Canada và Mexico cổ vũ đội tuyển quốc gia.

Đây được xem là kế hoạch bảo đảm an toàn lớn nhất mà Nhật Bản từng thực hiện cho người hâm mộ ở một kỳ World Cup, trong bối cảnh giải đấu năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên tập xếp hình ở sân Azteca chuẩn bị cho ngày khai mạc. Ảnh minh họa: Anh Ngọc/PV TTXVN, từ Mexico

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã xây dựng riêng một cổng thông tin điện tử dành cho World Cup 2026, cung cấp các cảnh báo an ninh, hướng dẫn xuất nhập cảnh, thông tin liên lạc khẩn cấp và các khuyến nghị an toàn dành cho công dân. Những nội dung này cũng được cập nhật thường xuyên trên trang thông tin của các đại sứ quán và lãnh sự quán Nhật Bản tại Mỹ, Canada và Mexico.

Không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin, Tokyo còn quyết định thành lập các văn phòng hỗ trợ lưu động tại những địa điểm đội tuyển Nhật Bản thi đấu. Theo kế hoạch, Lãnh sự quán Nhật Bản tại Houston sẽ mở thêm điểm hỗ trợ tại Dallas, trong khi Đại sứ quán Nhật Bản tại Mexico triển khai văn phòng lưu động ở Monterrey. Các điểm hỗ trợ này sẽ hoạt động trong thời gian trước, trong và sau các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản. Người hâm mộ gặp các sự cố như mất hộ chiếu, thất lạc giấy tờ, tai nạn, vướng mắc pháp lý hoặc các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh sẽ được hỗ trợ trực tiếp từ các cơ quan ngoại giao. Trong trường hợp đội tuyển Nhật Bản tiến sâu vào vòng đấu loại trực tiếp, mạng lưới hỗ trợ này có thể tiếp tục được mở rộng sang những thành phố đăng cai khác.

Nhằm tăng cường khả năng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng khuyến khích người dân đăng ký hệ thống thông tin an toàn Tabi-Regi trước khi lên đường.

Trong một thông điệp gửi tới người hâm mộ, Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh rằng Tabi-Regi có thể trở thành "đường dây cứu sinh" giúp công dân nhanh chóng tiếp cận các thông tin cảnh báo và hỗ trợ cần thiết khi ở nước ngoài. Theo giới chức Nhật Bản, việc triển khai chiến dịch quy mô lớn này xuất phát từ hai yếu tố. Thứ nhất là tính phức tạp của kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia. Thứ hai là những quan ngại về an ninh tại một số khu vực đăng cai, đặc biệt ở Mexico, nơi các vấn đề liên quan đến tội phạm có tổ chức vẫn được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao.

Tokyo cũng dự báo số lượng cổ động viên sang Bắc Mỹ cổ vũ đội tuyển quốc gia sẽ tăng mạnh, khi thế hệ hiện tại của "Samurai Xanh" được đánh giá là một trong những đội hình giàu sức cạnh tranh nhất trong lịch sử bóng đá Nhật Bản. Tại vòng bảng World Cup 2026, Nhật Bản sẽ lần lượt gặp Hà Lan tại Dallas ngày 14/6, Tunisia tại Monterrey ngày 20/6 và Thụy Điển ngày 25/6, cũng tại Dallas. Với dàn cầu thủ đang thi đấu ở nhiều giải vô địch hàng đầu châu Âu, người hâm mộ “Xứ sở Mặt Trời mọc” đang đặt kỳ vọng lớn vào khả năng tiến sâu của đội tuyển tại giải đấu năm nay.

Cẩm Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.