11:18 09/11/2020

Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Lên phương án tìm kiếm lâu dài các nạn nhân

Chiều 9/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương đã chủ trì cuộc họp với Sở Chỉ huy tiền phương về công tác tìm kiếm 12 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Chú thích ảnh
Các máy xúc đang tích cực hoạt động để tìm kiếm 12 công nhân bị mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: TTXVN phát.

Hiện nay, giai đoạn 3 của quá trình tìm kiếm là thực hiện phương án nắn suối Rào Trăng tại khu vực xảy ra sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân bên dưới lòng suối. Chiều dài khu vực tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng suối là khoảng hơn 300m. Theo khảo sát, sau khi xảy ra sạt lở núi, lòng suối Rào Trăng đã bị đất đá bồi lấp lên cao tới 2m so với trước đây, trong đó có cả những tảng bê tông rất lớn bị đẩy xuống lòng suối. Do vậy, việc tìm kiếm các nạn nhân ở dưới lòng suối Rào Trăng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, lực lượng công binh đang lập phương án nổ mìn để phá tan những tảng bê tông lớn nằm ở dưới lòng suối.

Nếu sau đó vẫn chưa tìm thấy thi thể các nạn nhân thì lực lượng cứu hộ sẽ triển khai giai đoạn 4 là tìm kiếm dọc dòng suối Rào Trăng, đoạn xuôi về hạ lưu với chiều dài 2,5 km đến khu vực ngã ba cầu Tam Dần.

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, đề xuất việc điều tiết nước tại  đập thủy điện A Lin B2 và Rào Trăng 4 để tổ chức tìm kiếm tại khu vực lòng suối Rào Trăng; đề nghị Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 chuẩn bị máy phát điện, máy cắt thép, máy khoan bê tông để đưa vào khu vực hiện trường nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Hùng cho biết, hiện nay bão số 12 di chuyển nhanh và đang mạnh lên, hoàn lưu của bão sẽ gây mưa trên địa bàn tỉnh, tập trung mưa vào các ngày 10 – 11/11. Bên cạnh đó, dự báo,  ngày 14/11 bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ. Do vậy, từ ngày 10 - 16/11 có khả năng thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng đến công tác thi công, tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, tinh thần tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 là theo hướng cuốn chiếu, làm giai đoạn nào dứt điểm giai đoạn đó.

Vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra tại khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền xảy ra vào ngày 12/10 đã làm 17 công nhân mất tích. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy được 5 thi thể công nhân.

Đỗ Trưởng (TTXVN)