Nga chế tạo hệ thống chống UAV

Công ty Stupor LLC của Nga ngày 26/2 thông báo nước này đã chế tạo một hệ thống phức hợp, mang tên Stupor, có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV.

Chú thích ảnh
Hệ thống phức hợp Stupor có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV. Ảnh: sputnik

Ông Valdislav Kustarev, Giám đốc Phát triển Công ty Stupor LLC, nêu rõ Bộ Quốc phòng Nga cùng các cơ quan an ninh nước này đã phát triển hệ thống Stupor, có tính đến các yêu cầu cơ bản của người dùng, dựa trên các hệ thống phát hiện, cảnh báo như trạm radar, máy quét tần số vô tuyến, trạm quang học nhận diện UAV, các thiết bị gây nhiễu.

Stupor bao gồm các tổ hợp Storm và Stilh có thể phát hiện và ngăn chặn mục tiêu ở khoảng cách hơn 5 km, hệ thống khống chế UAV Pars có thể vô hiệu hóa UAV ở khoảng cách 2 km nhờ thiết bị hình mái vòm.

Các nhà phát triển Stupor đã sử dụng các phần mềm riêng, kết hợp các thiết bị hoạt động theo những nguyên lý khác nhau vào cùng một hệ thống, qua đó nâng cao mức độ tin cậy của hệ thống và giảm lượng báo động giả.

Stupor có khả năng hoạt động tự động nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo. Thông tin thực tế và thông tin lưu trữ có thể tải thẳng lên điện thoại. Ngoài ra, các phương tiện phát hiện và ngăn chặn UAV của các nhà sản xuất khác cũng có thể tích hợp vào hệ thống Stupor.

Thúc Anh (TTXVN)
Ngoại trưởng Đức cắt ngắn chuyến thăm miền Nam Ukraine vì phát hiện UAV Nga
Ngoại trưởng Đức cắt ngắn chuyến thăm miền Nam Ukraine vì phát hiện UAV Nga

Đang thăm thành phố Mykolaiv ở miền Nam Ukraine, các thành viên trong phái đoàn của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock được yêu cầu quay lại xe bọc thép sau khi phát hiện máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN