Mỹ bán 300 tên lửa Patriot cho Saudi Arabia

Ngày 2/8, Mỹ công bố thỏa thuận bán các hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá hơn 5 tỷ USD cho Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ điều chỉnh khẩu đội tên lửa Patriot. Ảnh: AP

Thỏa thuận được công bố hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp lãnh đạo hai nước trên tại Saudi Arabia trong khuôn khổ chuyến công du được đánh giá là nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các bên và khi hai quốc gia nhận thấy mối đe dọa ngày càng lớn từ Iran.

Theo trang Bloomberg, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Saudi Arabia sẽ mua 300 hệ thống tên lửa Patriot MIM-104E, có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm xa, cũng như máy bay tấn công. Tổng giá trị tên lửa và các trang thiết bị kèm theo chi phí huấn luyện lên tới 3,05 tỉ USD.

Trước đó, Saudi Arabia phải đối phó với các mối đe dọa tên lửa từ lực lượng phong trào Houthi ở Yemen.

“Những loại tên lửa này được sử dụng để bảo vệ biên giới Saudi Arabia trước sự tấn công liên tục của hệ thống máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo từ bên kia biên giới nhằm vào các khu vực dân sự và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Saudi Arabia”, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ bán hệ thống tên lửa đất đối không THAAD cho UAE với giá 2,25 tỷ USD. UAE gần đây cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Houthi.

"Hợp đồng mua bán vũ khí này sẽ cải thiện năng lực của UAE trong việc đối phó với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo hiện tại và tương lai trong khu vực, giảm sự phụ thuộc vào lực lượng của Mỹ", Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Hồi tháng 2/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ngừng hỗ trợ cho các hoạt động tấn công của Saudi Arabia ở Yemen, bao gồm việc bán vũ khí có liên quan cho Riyadh. Tuy nhiên, đến tháng 7/2022, chính quyền Washington lại cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm.

Kể từ tháng 3/2015, liên minh Arab do Saudi Arabia dẫn đầu, hợp tác với lực lượng của cựu Tổng thống Yemen Abed Rabbo Mansour Hadi, đã tiến hành các hoạt động trên không, trên bộ và trên biển nhằm vào lực lượng phong trào Houthis. Cuộc xung đột kéo dài đã khiến hơn 300.000 người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn ở nước này.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Trump nói rõ về khả năng dùng bom hạt nhân và 'mẹ của mọi loại bom' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, đồng thời giải thích “mẹ của mọi loại bom” là vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông vẫn đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran và dự báo chiến sự sẽ sớm kết thúc.