Lý do nhiều quan chức Mỹ lo ngại việc Australia chuyển giao 49 xe tăng Abrams cho Ukraine

Các quan chức Mỹ lo ngại 49 xe tăng Abrams mà Australia hứa hẹn chuyển giao cho Ukraine sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu cho thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ điều khiển xe tăng M1 Abrams tham gia cuộc tập trận do NATO dẫn đầu tại Oppdal, Na Uy ngày 1/8/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo kênh truyền hình RT, Australia tuyên bố sẽ chuyển giao 49 xe tăng M1A1 Abrams cho Ukraine sau khi nhận được sự chấp thuận từ Mỹ. Tuy nhiên, quyết định này được cho là đã gây ra phản ứng chỉ trích từ các quan chức Mỹ và Australia, khi nhiều người đặt nghi vấn liệu Ukraine có thể thực sự sử dụng chúng hay không do các vấn đề hậu cần cũng như những phương tiện này có dễ bị các thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga tấn công hay không.

Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Rome vào ngày 18/5, Thủ tướng Australia Anthony Albanese xác nhận việc chuyển giao xe tăng.

Theo đài ABC, kế hoạch đưa những chiếc xe tăng đầu tiên lên tàu chở hàng đã được tiến hành mặc dù thông tin chi tiết cụ thể về địa điểm và ngày đến của chúng vẫn chưa được tiết lộ vì lý do an ninh.

Việc chuyển giao xe tăng Abrams của Australia cho Ukraine cần có sự chấp thuận của Mỹ do những chiếc xe tăng này do Mỹ sản xuất.

Mặc dù Washington cho phép song một số quan chức Mỹ đã bày tỏ sự tức giận trước động thái này.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với kênh truyền hình: "Năm ngoái, thậm chí trước khi ông Donald Trump trở lại làm tổng thống, chúng tôi đã cảnh báo Australia rằng việc chuyển giao những chiếc xe tăng Abrams này sẽ rất phức tạp. Nếu chúng được đưa ra chiến trường, Ukraine sẽ khó có thể duy trì hoạt động chúng".

Không chỉ các quan chức Mỹ, các quan chức quốc phòng Australia cũng bày tỏ mối lo ngại. "Chúng tôi nghi ngờ liệu Ukraine có thực sự muốn những chiếc xe này hay không. Nóc xe tăng là điểm yếu nhất của xe tăng Abrams và nó được sử dụng trong một cuộc chiến có sự tham gia của thiết bị bay không người lái", ABC dẫn lời một nguồn tin quốc phòng Australia.

Cuối năm 2023, Mỹ khi đó dưới thời của Tổng thống Joe Biden đã đồng ý chuyển giao 31 xe tăng Abrams cho Ukraine. Các phương tiện truyền thông đưa tin loại xe tăng hạng nặng ước tính có giá 10 triệu USD này đã phải đối mặt với nhiều thách thức trên chiến trường, bao gồm các cuộc tấn công bằng UAV và địa hình gồ ghề.

Về phần mình, Liên bang Nga từng tuyên bố đã phá hủy một số xe tăng Abrams. Hồi tháng 5/2024, Liên bang Nga đã trưng bày một chiếc xe tăng bị thu lại tại một triển lãm quân sự ở Moskva cùng với nhiều thiết bị khác của phương Tây. Moskva nhiều lần lên án các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Ukraine, cảnh báo rằng chúng sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi được kết quả.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Xe tăng và hàng nghìn binh lính sẽ rầm rập dồn về thủ đô trong lễ duyệt binh sắp tới của Mỹ
Xe tăng và hàng nghìn binh lính sẽ rầm rập dồn về thủ đô trong lễ duyệt binh sắp tới của Mỹ

Truyền thông Mỹ đã tiếp cận được các tài liệu mới nhất chi tiết kế hoạch cuộc duyệt binh quy mô diễn ra vào tháng 6 tại thủ đô Washington D.C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN