Chuyên gia Nga: S-500 Prometheus đủ khả năng đối phó vũ khí siêu vượt âm

Nhà phân tích quân sự Alexei Leonkov nhận định Nga đang đi trước Mỹ khoảng ba thế hệ trong công nghệ vũ khí siêu vượt âm có khả năng cơ động, lợi thế được xem là nền tảng quan trọng cho sự ra đời của hệ thống phòng không – phòng thủ tên lửa và không gian S-500.
Chú thích ảnh
Hệ thống S-500 tại bãi thử Kapustin Yar. Ảnh chụp màn hình video của Bộ Quốc phòng Nga.

Đài Sputnik (Nga) dẫn lời ông Leonkov cho hay, để có thể đánh chặn các mục tiêu siêu vượt âm có khả năng đổi hướng, Mỹ trước hết phải tự phát triển công nghệ vũ khí siêu vượt âm dẫn đường, sau đó mới có thể nghiên cứu biện pháp đối phó.

“Nói cách khác, họ cần tạo ra vũ khí trước, rồi mới phát triển vũ khí đánh chặn. Tuy nhiên, đến nay Mỹ chưa có cả hai, mọi thứ vẫn chỉ dừng ở giai đoạn nghiên cứu”, ông cho biết.

Chuyên gia này cho rằng các hệ thống phòng thủ hiện có của Mỹ và đồng minh như Patriot, THAAD hay Arrow có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo bay ở tốc độ siêu vượt âm theo quỹ đạo cố định. Tuy nhiên, điểm khác biệt cốt lõi của vũ khí siêu vượt âm hiện đại không nằm ở tốc độ, mà ở khả năng cơ động linh hoạt, yếu tố khiến việc đánh chặn trở nên phức tạp hơn nhiều.

Theo đánh giá của ông Leonkov, hệ thống S-500 của Nga có khả năng đánh chặn mục tiêu bay với tốc độ Mach 15 - 20, ở độ cao trên 100 km. Nhờ đó, S-500 không chỉ đảm nhiệm vai trò phòng không và phòng thủ tên lửa, bao gồm cả mục tiêu siêu vượt âm, mà còn có thể đối phó các mối đe dọa từ không gian như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), vệ tinh quân sự, vệ tinh vũ trang và các khí tài quân sự khác.

Ngoài ra, S-500 được thiết kế với tính cơ động cao, cho phép triển khai tại hầu như bất kỳ khu vực nào trên lãnh thổ Nga, đồng thời được tích hợp vào mạng lưới phòng không quốc gia. Theo ông Leonkov, điều này giúp S-500 trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga, trong bối cảnh nước này đang tiếp tục phát triển tổ hợp đánh chặn A-235 Nudol.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.