Vinh danh 25 dự án công nghệ xuất sắc tại VietFuture Awards 2026

Ngày 18/9, tại TP Hồ Chí Minh, 25 dự án công nghệ của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Tương lai - VietFuture Awards 2026.

Vinh danh 25 dự án công nghệ xuất sắc tại VietFuture Awards 2026.
Vinh danh 25 dự án công nghệ xuất sắc tại VietFuture Awards 2026.

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ công bố và vinh danh Giải thưởng Sáng tạo Tương lai - VietFuture Awards 2026 trong khuôn khổ Triển lãm và Hội nghị Tech4Life 2026, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Ban tổ chức, mùa giải năm nay ghi nhận 245 đề cử của 190 dự án đến từ 36 trường đại học, cao đẳng tham gia vòng sơ loại. Qua các vòng sàng lọc chuyên môn, 141 dự án với sự góp mặt của 800 sinh viên thuộc 34 cơ sở đào tạo bước vào Vòng Chung tuyển toàn quốc, tranh tài ở 14 lĩnh vực trọng điểm. Trong số này, 30 dự án xuất sắc nhất được lựa chọn trình diễn trực tiếp tại không gian triển lãm.

Đáng chú ý, các dự án tham dự năm nay cho thấy xu hướng sinh viên tiếp cận và làm chủ những công nghệ phức tạp, thay vì chỉ phát triển các phần mềm giao diện đơn thuần. Dữ liệu chuyên môn của Ban tổ chức cho thấy 106 dự án, chiếm 75,2%, ứng dụng hoặc tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) và Machine Learning.

trai-giai-khcn-tphcm-2.jpg
Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo VietFuture Awards 2026, phát biểu tại buổi lễ.

Nhiều nhóm tác giả đã phát triển các giải pháp sử dụng kiến trúc Multi-Agent, Edge AI, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM/RAG), đồng thời kết hợp công nghệ IoT, cảm biến, Robotics, thiết bị bay không người lái và Blockchain/Web3. Có 50 dự án tích hợp IoT và cảm biến, 17 dự án phát triển giải pháp Robotics, UAV/Drone và 13 dự án ứng dụng Blockchain/Web3.

Bên cạnh đó, 78,7% dự án kết hợp từ hai nhóm công nghệ trở lên. Nhiều nhóm sinh viên trực tiếp thiết kế phần cứng, gia công vi mạch (PCB), phát triển hệ thống nhúng và chế tạo thiết bị vận hành tự động.

Không chỉ thể hiện ở hàm lượng công nghệ, các dự án còn cho thấy sự chuyển dịch từ nghiên cứu sang phát triển sản phẩm. Thống kê cho thấy 104 dự án, tương đương 70%, đã chế tạo xong nguyên mẫu phần cứng hoặc phát triển thành công sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP). Có 20 dự án, chiếm 14%, hoàn thiện sản phẩm và bước vào giai đoạn thí điểm thực tế; 6 dự án, tương đương 5%, đã thương mại hóa và bắt đầu phát sinh doanh thu. Trong khi đó, số dự án thuần nghiên cứu lý thuyết còn khoảng 7%, tương ứng 10 dự án.

Đánh giá về chất lượng các công trình, ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo VietFuture Awards 2026, nhấn mạnh khoảng cách từ nghiên cứu tới thị trường không chỉ nằm ở giải pháp kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào việc thấu hiểu khách hàng, kiểm chứng sản phẩm và tiếp cận nguồn lực.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, mục tiêu cốt lõi của giải thưởng là hoàn thiện hệ sinh thái kết nối giữa Nhà trường - Sinh viên - Doanh nghiệp - Chuyên gia - Nhà đầu tư, gắn với tinh thần Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” của Chính phủ.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Tùng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền Nam, khẳng định công nghệ tiên tiến chỉ thực sự phát huy giá trị khi có nguồn nhân lực đủ năng lực làm chủ và sáng tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương, nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho các tài năng trẻ phát triển.

trai-giai-khcn-tphcm-3.jpg
Ông Huỳnh Văn Tùng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền Nam, phát biểu tại sự kiện.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức công bố 25 dự án xuất sắc nhất, gồm 5 Giải Nhất, 5 Giải Nhì, 5 Giải Ba và 10 Giải Tiềm năng.

Năm dự án đạt Giải Nhất gồm: “Game Ngũ Vị Hương” của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, lĩnh vực Văn hóa, Nghệ thuật số; “Senseable” của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, lĩnh vực Y tế và chăm sóc sức khỏe; “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dự đoán suy thận CKD Real Time dựa trên phân tích xét nghiệm máu lâm sàng” của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, lĩnh vực Y tế và chăm sóc sức khỏe; “ECOSTRIKER - Robot diệt cỏ bằng tia laser” của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, lĩnh vực Công nghệ xanh, Môi trường và Phát triển bền vững; “Mirror Nav - Hệ thống dẫn đường thông minh tích hợp trên gương xe máy” của Trường Đại học Công nghệ Đông Á, lĩnh vực Các ứng dụng sử dụng công nghệ mới.

Ở hạng mục giải thưởng toàn đoàn, Trường Đại học Công nghệ Đông Á giành giải Nhất với 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì và 1 Giải Tiềm năng. Giải Nhì toàn đoàn thuộc về Trường Đại học Tôn Đức Thắng với 1 Giải Nhất và 1 Giải Tiềm năng; giải Ba toàn đoàn thuộc về Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng với 1 Giải Nhì và 1 Giải Tiềm năng.

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic nhận giải thưởng đơn vị có số lượng dự án tham gia nhiều nhất với 19 đề cử.

Toàn bộ 25 dự án đạt giải nhận tổng giá trị tiền thưởng 195 triệu đồng và bước vào mạng lưới ươm tạo chuyên sâu của VINASA để tiếp tục thử nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu và gọi vốn thương mại hóa. Mùa giải VietFuture tiếp theo dự kiến khởi động vào tháng 1/2027, với định hướng mở rộng các bài toán đặt hàng trực tiếp từ doanh nghiệp.

trai-giai-khcn-tphcm-4.jpg
Ban tổ chức trao Giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và giải thưởng đơn vị có số lượng dự án tham gia nhiều nhất.
trai-giai-khcn-tphcm-5.jpg
Ban tổ chức trao Giải Tiềm năng VietFuture Awards 2026 cho các nhóm sinh viên đạt giải.
trai-giai-khcn-tphcm-6.jpg
Ban tổ chức trao Giải Ba cho các nhóm sinh viên có dự án đạt thành tích tại VietFuture Awards 2026.
trai-giai-khcn-tphcm-7.jpg
Ban tổ chức trao Giải nhì cho các dự án đạt thành tích nổi bật.
Ban tổ chức trao Giải Nhất VietFuture Awards 2026 cho các dự án xuất sắc.

Ban tổ chức trao Giải Nhất VietFuture Awards 2026 cho các dự án xuất sắc.

Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Volvo sắp cho ra mắt 13 mẫu xe mới

Volvo sắp cho ra mắt 13 mẫu xe mới

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hãng xe Thụy Điển Volvo đang chuẩn bị một cuộc tấn công sản phẩm mới với 13 mẫu xe ra mắt toàn cầu đến cuối năm 2030, trong nỗ lực thoát khỏi giai đoạn khó khăn, tăng gấp đôi thị phần và củng cố vị thế trong phân khúc xe điện cao cấp.

Thành lập Trung tâm Công nghệ không gian Việt Nam - Ý

Thành lập Trung tâm Công nghệ không gian Việt Nam - Ý

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT) và Tập đoàn Temix công bố thành lập Trung tâm Công nghệ không gian Việt Nam - Ý, nhằm phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế sản phẩm và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ không gian.