Việt Nam ủng hộ các cam kết toàn cầu về 'Một sức khỏe'

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh "Một sức khỏe" (One Health Summit) đang diễn ra tại thành phố Lyon (Pháp), Bộ Nông nghiệp và Môi trường - với vai trò là cơ quan chủ trì chính Khung Đối tác Một Sức khỏe Việt Nam về phòng, chống dịch bệnh từ động vật sang người (OHP) – đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ các cam kết chính trị toàn cầu về "Một sức khỏe" cũng như các sáng kiến quốc tế do Pháp khởi xướng.
Chú thích ảnh
Hội thảo trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh “Một sức khỏe” (One Health Summit) được tổ chức từ ngày 5-7/4/2026 tại thành phố Lyon (Pháp). Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong công thư gửi tới hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao việc Chính phủ Pháp tổ chức sự kiện cấp cao này, coi đây là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy các cam kết chính trị toàn cầu và tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa các bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam đã và đang tích cực triển khai cách tiếp cận "Một sức khỏe" thông qua khuôn khổ OHP, dưới sự chủ trì của Bộ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan cùng các đối tác quốc tế. Trong quá trình này, Chính phủ Pháp và các tổ chức của Pháp, đặc biệt là Trung tâm nghiên cứu quốc tế vì sự phát triển nông nghiệp (CIRAD) của Pháp, được xác định là những đối tác quan trọng, hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật, nghiên cứu và kết nối chính sách trong khuôn khổ hợp tác.

Việt Nam đồng thời là thành viên tích cực của Sáng kiến phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người (PREZODE) do Tổng thống Pháp khởi xướng, đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh lây truyền từ động vật sang người thông qua cách tiếp cận tổng thể và mang tính phòng ngừa.

Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Pháp trong khuôn khổ Đối tác "Một sức khỏe" của Việt Nam, đồng thời sẵn sàng tham gia tích cực hơn trong các hội nghị tiếp theo với sự chuẩn bị đầy đủ và những đóng góp thực chất, bao gồm các phát biểu cấp cao và nội dung kỹ thuật chuyên sâu.

Việt Nam bắt đầu triển khai tiếp cận "Một sức khỏe" từ năm 2003 thông qua việc hình thành Đối tác phòng, chống cúm gia cầm và cúm ở người (PAHI), trong bối cảnh dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp và gây tác động nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng, sinh kế và an ninh lương thực.

Đến năm 2016, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn về mở rộng phạm vi phòng, chống các bệnh truyền lây từ động vật sang người và các nguy cơ sức khỏe mới nổi, Chính phủ Việt Nam đã thống nhất chuyển đổi PAHI thành OHP, với phạm vi tiếp cận toàn diện hơn, phù hợp với xu thế Một sức khỏe toàn cầu. Giai đoạn 2021–2025, Khung Đối tác Một Sức khỏe Việt Nam được phê duyệt và triển khai chính thức, đóng vai trò là cơ chế điều phối liên ngành cấp quốc gia về Một Sức khỏe.

Dưới sự chủ trì chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và đồng chủ trì của Bộ Y tế, Khung đối tác hiện có 35 đối tác chính thức ký kết Thỏa thuận và hơn 70 đối tác quốc tế tham gia thường trực. Các đối tác thường trực không thực hiện ký kết do đặc thù quy trình nội bộ (điển hình như các tổ chức đa chính phủ, Liên minh châu Âu), nhưng tham gia tích cực và thường xuyên trong việc hỗ trợ tri thức, sáng kiến và chương trình "Một sức khỏe" tại Việt Nam.

Diễn ra tại Lyon từ ngày 5 đến 7/4, với phiên cấp cao tổ chức ngày 7/4, trùng với Ngày Sức khỏe Thế giới, Hội nghị thượng đỉnh "Một sức khỏe" là một trong những sự kiện trọng tâm của Năm Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) của Pháp, đồng thời là kỳ thứ 9 của chuỗi Hội nghị Thượng đỉnh "Một hành tinh" (One Planet Summit). Hội nghị do Chính phủ Pháp chủ trì, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia cùng nhiều nguyên thủ, tổ chức quốc tế, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Chủ đề xuyên suốt của hội nghị là thúc đẩy cách tiếp cận "Một sức khỏe", nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe con người, động vật, cây trồng và hệ sinh thái. Hội nghị hướng tới chuyển hóa cam kết chính trị thành hành động cụ thể trong các lĩnh vực như phòng ngừa dịch bệnh, tăng cường năng lực ứng phó, kiểm soát kháng kháng sinh, phát triển hệ thống thực phẩm bền vững và bảo vệ môi trường.

Hữu Chiến – Ngọc Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Bão Dujuan làm hàng chục người thương vong tại Nhật Bản

Bão Dujuan làm hàng chục người thương vong tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện tại hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo sau khi quét qua khu vực này.

Hội nghị COP31 thúc đẩy AI có trách nhiệm với khí hậu

Hội nghị COP31 thúc đẩy AI có trách nhiệm với khí hậu

Ngày 21/9, Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia đăng cai Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) - tuyên bố sẽ thúc đẩy “trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm với khí hậu” và yêu cầu các tập đoàn công nghệ vận hành các trung tâm dữ liệu bằng năng lượng sạch sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu tại hội nghị diễn ra vào tháng 11 tới.

Mexico hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong trường học

Mexico hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong trường học

Ngày 21/9, Chính phủ Mexico thông báo quyết định hạn chế học sinh tiểu học và trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng tại trường học từ ngày 3/11 tới, nhằm giảm tác động của việc sử dụng quá mức thiết bị màn hình đối với học tập của trẻ em.

Nhật Bản thúc đẩy dự án phát triển vật liệu thay thế đất hiếm

Nhật Bản thúc đẩy dự án phát triển vật liệu thay thế đất hiếm

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) thông báo kế hoạch khởi động một dự án quốc gia quy mô lớn nhằm nghiên cứu phát triển các vật liệu thay thế cho những tài nguyên chiến lược đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu như đất hiếm và sản phẩm hóa dầu naphtha.