Việt Nam trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc

Theo mạng world.kbs.co.kr, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 21/12 công bố kết quả phân tích về sự thay đổi đầu tư, thương mại giữa hai nước giai đoạn 1992 - 2021.
Chú thích ảnh
Lắp ráp điện thoại thông minh tại Công ty Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên - Khu công nghiêp Yên Bình, Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Việt Nam đã liên tục tăng kể từ mức 300 triệu USD vào năm 1992, dự kiến đạt 31,3 tỷ USD trong năm 2022, gần như chắc chắn sẽ vượt qua Mỹ (25,4 tỷ USD) để vươn lên vị trí thứ nhất.

Tính tới tháng 11/2022, quy mô thương mại Hàn - Việt đạt 81,1 tỷ USD. Dự kiến, Việt Nam sẽ vượt qua Nhật Bản (78,4 tỷ USD) để trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, sau Trung Quốc và Mỹ.

Năm 1992, quy mô thương mại Hàn - Việt đạt 500 triệu USD, đến năm 2021 đã tăng gấp 161 lần lên 80,7 tỷ USD. Trong cùng khoảng thời gian này, xuất khẩu và nhập khẩu của Hàn Quốc tăng 8,4 lần và 7,5 lần, nhưng riêng xuất - nhập khẩu với Việt Nam đã tăng lần lượt 142 lần và 240 lần.

Kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, ba mặt hàng có tổng giá trị xuất khẩu lớn nhất là chip bán dẫn, màn hình phẳng và cảm biến, thiết bị vô tuyến viễn thông. Trong 3 năm, từ năm 2019 - 2021, xuất khẩu ba mặt hàng này đã có mức tăng lần lượt là 32%, 23,3% và 37,2%. 

Hàn Quốc là quốc gia đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tính đến năm 2021, Hàn Quốc đứng đầu với 9.203 dự án đầu tư, với tổng giá trị đầu tư là 78,5 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc vào Việt Nam đã tăng từ 17 triệu USD năm 1992 lên 2,4 tỷ USD năm 2021.

Tập đoàn công nghệ Samsung là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Năm nay, tập đoàn này đầu tư thêm 2 tỷ USD, dự kiến nâng tổng vốn đầu tư lên thành 20 tỷ USD.

FKI chỉ ra rằng chính phủ hai nước gần đây đã nâng tầm quan hệ lên mức cao nhất là "Đối tác chiến lược toàn diện" nên Chính phủ Hàn Quốc cần tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam ở các lĩnh vực đa dạng để hai bên cùng phát triển. Giới doanh nghiệp đang đặt mục tiêu nâng quy mô thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, gấp đôi so với hiện nay.

Thọ Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.