Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, sĩ quan chính trị

Sáng 15/12, tại Hà Nội, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào do Thiếu tướng Khamphay Saphangneua, Chính ủy nhà trường dẫn đầu.
Chú thích ảnh
Trung tướng Trịnh Văn Quyết tiếp Đoàn đại biểu Trường Lý luận Chính trị QĐND Lào. Ảnh: TTXVN/phát

Tại buổi tiếp, Trung tướng Trịnh Văn Quyết hoan nghênh Thiếu tướng Khamphay Saphangneua và đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Đặc biệt, chuyến thăm của đoàn diễn ra ngay sau khi Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7 đến 8/12, là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa nhận thức chung của hai đồng chí Bộ trưởng, cũng như góp phần làm sâu sắc thêm “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”. Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, năm 2022, Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp tổ chức thành công gần 30 hoạt động, qua đó tiếp tục khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong chuyến thăm chính thức Lào của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vào tháng 11/2022, lãnh đạo Tổng cục Chính trị hai bên đã đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trong đó có hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực. Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, thời gian qua Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào đã và đang khẳng định vị trí quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ, sĩ quan chính trị của Quân đội nhân dân Lào, qua đó thực sự trở thành một trong những biểu tượng của quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào nói chung, hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước nói riêng.

Chú thích ảnh
Trung tướng Trịnh Văn Quyết tiếp Đoàn đại biểu Trường Lý luận Chính trị QĐND Lào. Ảnh: TTXVN/phát

Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào và các đối tác Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có Học viện Chính trị và Trường Sĩ quan Chính trị tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp quốc phòng hai nước. Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bên tập trung tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu lý luận; chú trọng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn cán bộ...

Thiếu tướng Khamphay Saphangneua cảm ơn lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân đã dành thời gian tiếp đoàn đại biểu Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào; bày tỏ tình cảm tốt đẹp về mối quan hệ hai nước, những ấn tượng về sự đổi thay nhanh chóng của đất nước Việt Nam trong thời gian qua. Chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào là hoạt động thiết thực cụ thể hóa về hợp tác quốc phòng giữa hai nước, biểu hiện sinh động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”.

Thiếu tướng Khamphay Saphangneua khẳng định, công tác đào tạo cán bộ, sĩ quan chính trị Quân đội nhân dân Lào luôn có sự đồng hành, giúp đỡ quý báu của Quân đội nhân dân Việt Nam; mong muốn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng, học viện, nhà trường nhận và đào tạo cán bộ, sĩ quan chính trị Quân đội nhân dân Lào trong thời gian tới.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.