Vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai Phái đoàn Việt Nam - Lào tại Geneva

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 5/12, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) Lê Thị Tuyết Mai đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến trụ sở Phái đoàn thường trực Lào tại Geneva chúc mừng nhân dịp 47 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2022).

Trong không khí đầm ấm, thân tình và hữu nghị, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại sứ, cán bộ, nhân viên Phái đoàn Lào cũng như chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà đất nước và nhân dân Lào đã đạt được. Đại sứ mong muốn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện không chỉ giữa hai phái đoàn mà cả giữa hai Đảng và hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi phương diện.

Mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào được các lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, đã được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, ngày càng được củng cố, không ngừng phát triển và trở thành tấm gương mẫu mực về sự thủy chung, trong sáng, vững bền, “có một không hai” trong quan hệ giữa các dân tộc.

Đại sứ Latsamy Keomany, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Lào bên cạnh LHQ, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva bày tỏ cảm ơn chân thành tới Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai và Phái đoàn Việt Nam, tiếp tục khẳng định tình cảm hữu nghị, anh em gắn bó, thân thiết giữa hai nước Việt - Lào, đồng thời mong muốn tình đoàn kết, gần gũi giữa hai phái đoàn sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy, nhất là giữa các thế hệ trẻ đang công tác tại Geneva của hai phái đoàn. 

Trưởng Phái đoàn Lào khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phái đoàn Việt Nam tại các diễn đàn đa phương thuộc LHQ, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Các cuộc gặp gỡ, chia vui nhân dịp các ngày lễ lớn, trọng đại của hai nước đã trở thành hoạt động truyền thống thường niên của cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam và Phái đoàn Lào tại Geneva, góp phần gắn kết, gia tăng quan hệ hữu nghị anh em và hợp tác hiệu quả giữa hai phái đoàn, đặc biệt là trong năm 2022. 

Năm nay đã đánh dấu nhiều hoạt động, giao lưu giữa hai phái đoàn, là năm quan trọng đối với Việt Nam và Lào khi hai nước tiến hành nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022) và kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Tố Uyên - Xuân Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.