TP Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak, Lào ký thỏa thuận hợp tác hữu nghị

Chiều 3/12, trong khuôn khổ sự kiện “Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh" lần thứ nhất năm 2022, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tiếp ông Vilayvong Boutdakham, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Lào và cùng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Hồ Chí Minh và chính quyền tỉnh Champasak giai đoạn 2022 - 2025.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp.

Theo đó, giai đoạn 2022 - 2025, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp địa phương, thúc đẩy các sở, ban, ngành, doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực hai bên quan tâm và cùng có lợi; tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, quản lý nhà nước, hợp tác thanh niên, bảo tồn di sản văn hóa, thể thao nhằm giúp nhân dân hai địa phương hiểu rõ hơn truyền thống và góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước. 

Hai địa phương cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư và kết nối doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp hai bên hợp tác tiến đến mở Trung tâm thương mại Champasak - TP Hồ Chí Minh tại Champasak; tăng cường đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế-xã hội…

Cũng theo thỏa thuận đã ký, TP Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Champasak; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao. TP Hồ Chí Minh và chính quyền tỉnh Champasak sẽ phối hợp triển khai Đề án “ Gia đình Việt với sinh viên Lào”, theo đó TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận du học sinh tỉnh Champasak về lưu trú, sinh hoạt tại các gia đình Việt Nam trong thời gian học tập tại TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh và chính quyền tỉnh Champasak sẽ tiếp tục thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ giữa Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giữa HĐND, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh…

Tại buổi gặp, ông Phan Văn Mãi và ông Vilayvong Boutdakham cùng cho rằng, việc hai địa phương ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác không chỉ là việc làm rất cần thiết, có ý nghĩa với hai địa phương mà còn góp phần vào việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước và chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (5/9/1962 - 5/9/20222) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1997 - 18/8/2022).

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và ông Vilayvong Boutdakham, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak ký ản ghi nhớ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak (Lào). 

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo chính quyền tỉnh Champasak cùng bày tỏ quyết tâm trong thời gian tới sẽ triển khai hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận thành các dự án cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai địa phương.

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Tsumotu Takebe, trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ song phương của sự kiện “ Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh” năm 2022. 

Tại buổi gặp, lãnh đạo UBND Thành phố và ông Tsumotu Takebe cùng đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện “ Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh” đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa các địa phương thông qua các chương trình hợp tác giữa con người với con người, tạo ra các cơ hội hợp tác, giá trị hợp tác mới giúp tăng cường quan hệ giữa địa phương với địa phương.

Ông Phan Văn Mãi và ông Tsumotu Takebe đã cùng nhau trao đổi về kế hoạch tổ chức Lễ hội Việt Nhật dự kiến vào tháng 2/2023, chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -  Nhật Bản; bàn thảo phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương Nhật Bản với TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.