Việt Nam, Đan Mạch tăng cường hợp tác trong sản xuất, quản lý sản phẩm hữu cơ

Chiều 25/11, Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức Hội thảo “Sản xuất, cấp chứng chỉ và quản lý sản phẩm hữu cơ” vói sự tham dự của các lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nhân trong ngành sản xuất nông nghiệp và thực phẩm đến từ Việt Nam, Đan Mạch nhằm trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về sản xuất, chứng nhận và quản lý sản phẩm hữu cơ.

Hội thảo là hoạt động trong chương trình hợp tác dài hạn Việt Nam - Đan Mạch, nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nền nông nghiệp và thực phẩm theo hướng xanh, bền vững.

Trong những năm gần đây, sản xuất, chứng nhận và quản lý sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của Chính phủ cũng như ngành sản xuất nông nghiệp và thực phẩm, đặc biệt khi Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi nền nông nghiệp và thực phẩm theo hướng xanh, bền vững. Nhu cầu từ thị trường trong nước, quốc tế và người tiêu dùng đối với sản phẩm hữu cơ cho thấy sự quan trọng của vấn đề này.

Đan Mạch là một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới về sản xuất nông nghiệp và thực phẩm hữu cơ, đồng thời cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành Luật Hữu cơ vào năm 1987. Năm 1989, Đan Mạch đã ban hành nhãn chứng nhận hữu cơ quốc gia; qua đó đã tạo ra một hệ thống các điều kiện chuyển đổi tư duy sản xuất sang tư duy kinh doanh hữu cơ, được tin tưởng và nổi tiếng với tiêu chuẩn cao về truy xuất nguồn gốc, sản phẩm, tính bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz cho biết: “Một trong những lý do làm nên thành công của Đan Mạch về sản phẩm hữu cơ là việc chúng tôi không chỉ coi đó là ưu tiên về mặt chính trị mà còn là sự hợp tác trên cơ sở tin tưởng và cùng cam kết lâu dài giữa tất cả các bên trong chuỗi giá trị”.

Theo Đại sứ, Hội thảo là một cơ hội tốt nhằm tạo điều kiện cho các lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cả doanh nghiệp trong ngành đến từ Đan Mạch và Việt Nam tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong sản xuất, quản lý sản phẩm hữu cơ.

Ông Teddy Hviid, đối tác của Công ty Đan Mạch Let’s Eco ApS kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Công ty Trách nhiệm hữu hạn D1888 Việt Nam, diễn giả của buổi hội thảo chia sẻ: "Công ty chúng tôi, Let’s Eco ApS có 100% sản phẩm được chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Đan Mạch – trong một số trường hợp, các hướng dẫn và điều kiện này còn khắt khe hơn của Liên minh châu Âu (EU). Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và quản lý sản phẩm hữu cơ để chia sẻ tại hội thảo này. Mong rằng qua buổi trao đổi kiến thức và kết nối ngày hôm nay có thể khuyến khích các đối tác Việt Nam, doanh nghiệp và người tiêu dùng ủng hộ và thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng thực phẩm hữu cơ, vì sức khỏe của chính chúng ta cũng như môi trường sống bền vững”.

Hội thảo có phần chia sẻ, trình bày từ các diễn giả là đại diện các cơ quan hoạt động về nông nghiệp, thực phẩm tại Việt Nam và Đan Mạch như Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Food Nation Đan Mạch, Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm Đan Mạch... Kết quả rút ra từ buổi hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển, hình thành các tiêu chuẩn và quy định pháp lý về sản xuất và quản lý sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê trong nước tuần qua giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới niên vụ 2026-2027.

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cần gỡ vướng trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.