Độc đáo cuộc thi ăn hành tại Tây Ban Nha

Một cuộc thi ăn hành thú vị đã được tổ chức tại thành phố Valls ở Catalonia (Tây Ban Nha) trong lễ hội thường niên ở địa phương.

Chú thích ảnh
Hành được chế biến cho cuộc thi. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) cho biết cuộc thi có thể lệ là mọi người tham gia sẽ ăn tối đa số hành họ có thể nhét vào dạ dày trong 45 phút. Người chiến thắng của cuộc thi năm nay là anh David Martin với 192 cây hành.

Anh David Martin chia sẻ: “Tôi vô cùng hạnh phúc bởi đây là lần thứ hai tôi tham dự cuộc thi và tôi muốn giành chiến thắng. Cách đây 2 năm tôi đã giành vị trí về nhì. Tôi rất vui vì đã đạt được mục tiêu của mình”.

Dưới đây là video về cuộc thi do kênh RT thực hiện:

Cuộc thi ăn hành là một truyền thống có từ thế kỷ thứ 19 tại Catalonia. Anh Roser Domínguez, nhân viên tổ chức chia sẻ là vào ngày tổ chức cuộc thi là 23/1 đã có 4.000-5.000 cây hành được nấu.

Một người tham gia thi ăn hành, anh Carlos Montes chia sẻ kinh nghiệm: “Bạn không nên vội vã ngay từ đầu”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Lần đầu tiên phái đẹp tham gia Lễ hội Lạc đà tại Saudi Arabia
Lần đầu tiên phái đẹp tham gia Lễ hội Lạc đà tại Saudi Arabia

Lần đầu tiên tại Vương quốc Saudi Arabia, phụ nữ có thể cùng lạc đà tham gia diễu hành trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho loài động vật được mệnh danh là "những con tàu của sa mạc".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN