Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe dịp 2/9

Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục chính thức bước vào giai đoạn thi công khẩn trương. Các mũi thi công được triển khai đồng loạt, làm việc “3 ca, 4 kíp”, hướng tới mục tiêu thông tuyến kỹ thuật và thông xe đúng tiến độ, tạo chuyển biến rõ rệt trong giảm ùn tắc khu vực trung tâm Thủ đô.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, tuyến Hoàng Cầu – Voi Phục có chiều dài khoảng 2.274 mét, mặt cắt ngang 50 mét. Điểm đầu tuyến tại nút giao Cát Linh – La Thành – Yên Lãng (Hoàng Cầu); điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Đây là đoạn then chốt của Vành đai 1, có vai trò kết nối, san tải giao thông cho nhiều trục xuyên tâm.

Thi công đồng bộ hai cầu vượt quan trọng

Dự án bao gồm hai cầu vượt nút giao lớn. Cầu vượt Láng Hạ được thiết kế với 7 nhịp dầm hộp bản rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực, rộng 18m cho 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài 250,7m. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh gồm 6 nhịp, cùng kết cấu và quy mô, tổng chiều dài 220,7m. Các hạng mục cầu, đường dẫn và hệ thống chiếu sáng được tổ chức thi công theo tiến độ chi tiết, bảo đảm an toàn và chất lượng.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh công trường tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, các mũi thi công được triển khai đồng loạt, khẩn trương sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Từ giữa tháng 6/2020, gói thầu cầu vượt Láng Hạ – Giảng Võ đã khởi công. Đến nay, sau khi mặt bằng được bàn giao đầy đủ, toàn tuyến bước vào giai đoạn tăng tốc.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đình Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cho biết: Từ đầu tháng 12/2025, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Ban đã phối hợp với các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng hoàn tất giải phóng mặt bằng. Song song tiếp nhận mặt bằng là phá dỡ, dọn dẹp, tạo mặt bằng sạch để thi công ngay.

“Nhà thầu được yêu cầu huy động đầy đủ nhân sự, thiết bị, vật tư; thi công liên tục cả ngày nghỉ, ngày lễ. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như thoát nước, hào kỹ thuật triển khai theo hình thức cuốn chiếu, dọn đến đâu làm đến đó, bảo đảm tiến độ thông tuyến,” ông Cường nhấn mạnh.

Thông tuyến kỹ thuật, giảm áp lực giao thông

Việc thông tuyến kỹ thuật giúp người dân lưu thông thuận lợi, an toàn qua khu vực, đồng thời giảm áp lực cho các tuyến lân cận. Đoạn đường tạm được cấp phối đá dăm, rộng 7m, dài hơn 2km, đã cơ bản hoàn thành để phục vụ phân luồng. Hệ thống biển báo, cờ hiệu được lắp đặt đầy đủ tại các nút giao, bảo đảm an toàn.

Song song, nhà thầu tiếp tục thi công hào kỹ thuật, cống thoát nước mưa, bó ống kỹ thuật dọc tuyến – những hạng mục nền tảng cho khai thác lâu dài.

Chú thích ảnh
Đầu năm 2026, Vành đai 1 đã thông tuyến kỹ thuật.

Theo ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (nhà thầu chính), đơn vị đã tổ chức 3 ca, 4 kíp, đặt mục tiêu thông tuyến kỹ thuật trước 15/1; trong quý I hoàn thành một làn đường bên phải đủ điều kiện lưu thông. Toàn bộ tuyến đường và hai cầu vượt dự kiến hoàn thành trong năm 2026, phấn đấu thông xe trước ngày 2/9/2026.

Theo kế hoạch, gói thầu hoàn thành vào 30/12/2026. Khi đưa vào khai thác, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục sẽ góp phần giảm ùn tắc, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân Hà Nội.

Vành đai 1 đang từng bước “hiện hình” bằng những mét đường mới, nhịp cầu mới – minh chứng cho quyết tâm cải thiện hạ tầng đô thị, đưa các dự án trọng điểm sớm đi vào cuộc sống.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giáo dục kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh

Giáo dục kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh

Ngày 9/10, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã nắm thông tin về vụ việc học sinh đánh nhau khiến một em phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương tại xã Ea Tul; đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường rà soát công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực học đường.

Chiến dịch 'Không Một Mình' 2026: Lan tỏa thông điệp về an toàn số

Chiến dịch 'Không Một Mình' 2026: Lan tỏa thông điệp về an toàn số

Sáng 9/10, chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 chính thức được khởi động, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), UNODC (Cơ quan của Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm), phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành.

Chưa xác định được nguyên nhân cá chết dạt trôi vào Quảng Trị

Chưa xác định được nguyên nhân cá chết dạt trôi vào Quảng Trị

Sáng 9/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, kết quả phân tích mẫu nước biển ven bờ tại khu vực biển Đá Nhảy, giáp ranh xã Đông Trạch và xã Bắc Trạch, cho thấy các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn hiện hành. Hiện, chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân cá chết dạt vào bờ biển tại khu vực này do môi trường nước hoặc bệnh truyền nhiễm gây ra.

Các sản phẩm robot dịch vụ, robot giao hàng và robot thông minh được trưng bày, giới thiệu tiềm năng ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

Robot AI mở rộng ứng dụng thực tiễn trong y tế, công nghiệp, đời sống

Từ vận chuyển thuốc trong bệnh viện, tuần tra trạm biến áp đến vệ sinh tòa nhà, nhiều dòng robot thông minh tại Triển lãm Robot Hà Nội 2026 cho thấy tiềm năng ứng dụng ngày càng rộng rãi. Việc đưa robot vào thực tiễn giảm áp lực nhân lực, nâng cao năng suất và thúc đẩy chuyển đổi số.