Vành đai 1 Hà Nội thi công xuyên nghỉ lễ, quyết tâm thông tuyến trước 15/1

Những ngày đầu năm 2026, công trường dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) rộn ràng tiếng máy móc. Các nhà thầu thi công xuyên kỳ nghỉ, quyết tâm thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026.

Ghi nhận trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, hoạt động thi công tại dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục vẫn được triển khai liên tục. Các nhà thầu đã huy động tối đa lực lượng công nhân, thiết bị máy móc và nhân sự kỹ thuật, triển khai nhiều mũi thi công trên toàn tuyến để đảm bảo tiến độ được giao. 

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội - chủ đầu tư dự án cho biết, ngay sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, các nhà thầu đồng loạt triển khai di chuyển hạ tầng ngầm nổi, di dời cây xanh, thi công hạng mục đường, quyết tâm thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, và phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Chú thích ảnh
Trong thời tiết rét đậm ở Hà Nội những ngày đầu năm Dương lịch 2026, tiếng máy móc, công nhân rộn ràng trên công trường thi công dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Chú thích ảnh
Nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công trên toàn tuyến để di chuyển hạ tầng ngầm nổi, di dời cây xanh, thi công hạng mục cống thoát nước, lu lèn mặt đường...
Chú thích ảnh
Không khí lao động nhộn nhịp trên công trường dự án đường Vành đai 1 Hà Nội những ngày đầu năm.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc theo ca, cả ngày lẫn đêm, xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.
Chú thích ảnh
Công nhân đốt lửa sưởi ấm, tranh thủ nghỉ ngơi trên công trường.
Chú thích ảnh
Nhiều máy múc, xe tải... được huy động để thu gom, vận chuyển trạc thải sau công tác giải phóng mặt bằng dự án.
Chú thích ảnh
Mặt bằng được làm sạch đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó.
Chú thích ảnh
Nhà thầu tiến hành lu lèn một làn đường Vành đai 1, quyết tâm thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2025 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Chú thích ảnh
Đường Vành đai 1 hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp cứu, khám chữa bệnh của người dân tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Chú thích ảnh
Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang chuyển biến từng ngày.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa, điểm cuối tại nút giao thông trước Đền Voi Phục. Tổng chiều dài tuyến khoảng 2,274km, quy mô mặt cắt ngang là 50m. Trên tuyến có 2 công trình cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh. Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh đến hết năm 2026.

Khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tuyến đường Vành đai 1 không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông mà còn nâng cao khả năng kết nối giữa các quận nội thành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực trung tâm Hà Nội. Việc quyết tâm hoàn thành thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026 thể hiện ý chí quyết tâm, trách nhiệm của lãnh đạo Thành phố và các nhà thầu đối với tiến độ dự án.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.