Nỗ lực giải quyết vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng di tích Kinh thành Huế

Hạng mục dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng sau khi di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế đã hoàn thành hơn một nửa khối lượng công việc. Tuy nhiên, khu vực Eo Bầu và Hộ Thành Hào là những vị trí còn nhiều nhà của các hộ dân chưa đồng ý di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hạ giải, dọn dẹp. Việc này ảnh hưởng chung đến công tác chỉnh trang khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân chưa bàn giao nhà trên đất di tích để ra khu tái định cư gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu.

Hộ Thành Hào là khu vực nằm ở mặt ngoài, phía dưới chân tường thành của Kinh thành Huế. Khu vực này thuộc giai đoạn 1 (2019 - 2023) của Dự án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế nhưng đến nay vẫn còn hàng trăm hộ dân đang sinh sống trong những ngôi nhà chật hẹp, tạm bợ, chưa đồng ý với phương án tái định cư.

Đối diện với UBND phường Đông Ba (thành phố Huế), nhiều ngôi nhà liền kề của người dân sống trên đất di tích Hộ Thành Hào vẫn chưa thể hạ giải. Những căn nhà người dân đã chuyển đi trở thành nơi tập kết rác thải, xen lẫn với những hộ đang cố bám trụ với lý do chính là đề nghị xin thêm lô tái định cư. Mỗi hộ dân ở đây đều đưa ra lý do riêng như: khẳng định sinh sống thường xuyên tại đây nhưng không được bố trí tái định cư, đã nhận lô đất chính nhưng muốn giải quyết thêm lô phụ…

Theo UBND phường Đông Ba, hiện còn 90 hộ dân ở khu vực Hộ Thành Hào vẫn chưa đồng thuận bàn giao nhà. Vướng mắc chính là các gia đình có diện tích thu hồi nhỏ nhưng có nhiều cặp vợ chồng đang sinh sống trên thửa đất thu hồi chưa được xem xét bố trí đất tái định cư. Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ba Trần Chí Linh cho biết, phường đã thành lập nhiều đoàn để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng, niêm yết danh sách các gia đình có đủ điều kiện hỗ trợ đền bù tái định cư, qua đó đa số người dân đồng tình chấp hành. Tuy nhiên, một số hộ dân chưa đồng thuận; trong đó, chủ yếu liên quan đến vấn đề cấp đất hộ phụ ngoài khu tái định cư.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế, hạng mục dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng sau khi di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc. Trong đó, tiến độ dọn dẹp mặt bằng của khu vực Thượng Thành và Tuyến Phòng Lộ cơ bản hoàn thành. Riêng khu vực Eo Bầu và Hộ Thành Hào, Trấn Bình Đài còn đang vướng nhiều nhà dân chưa chịu bàn giao cho phía nhà thầu thi công.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế Nguyễn Thắng Duy cho biết, khu vực Eo Bầu hiện còn hơn 90 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, khu vực Hộ Thành Hào còn khoảng gần 600 hộ dân. Trung tâm đã phối hợp với các phòng, ban và chính quyền địa phương vận động người dân thống nhất với phương án đền bù, tái định cư để di chuyển ra nơi ở mới. Tuy nhiên, kết quả chưa được như mong muốn. Thời gian tới, Trung tâm đề nghị, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể cùng vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, đi xuống cơ sở vận động từng nhà, giải quyết từng nội dung thắc mắc của người dân để sớm trả lại mặt bằng cho di tích.

Hạng mục dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng sau khi di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế có ý nghĩa quan trọng, góp phần chỉnh trang lại không gian di tích. Từ đó, tạo tiền đề bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan thực hiện các dự án trùng tu, khai thác phục vụ cộng đồng và hình thành các sản phẩm du lịch mới.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, giai đoạn 1 (2019 - 2023), địa phương đã triển khai cơ bản việc đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng phạm vi di tích Kinh thành Huế gồm 11 khu vực với khoảng hơn 5.000 hộ dân; xây dựng 10 khu tái định cư với tổng diện tích gần 83 ha. Giai đoạn 2 (2023 - 2025), tỉnh sẽ thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng đối với khoảng 1.287 hộ dân ở 19 khu vực di tích.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)
Hoàn trả mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế còn gặp nhiều khó khăn
Hoàn trả mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế còn gặp nhiều khó khăn

Hạng mục dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng sau khi di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế dù đã hoàn thành hơn một nửa khối lượng công việc, nhưng từ đầu năm 2024 đến nay đang phải tạm dừng do thiếu vốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN