Nhiều hoạt động văn hóa tại Lễ giỗ lần thứ 193 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt

Trong ba ngày 21, 22 và 23/9 (nhằm 30/7, mùng 1 và 2/8 năm Ất Tỵ), tại Khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh), Lễ giỗ lần thứ 193 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt đã diễn ra trang trọng với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Song song với phần lễ theo nghi thức cung đình triều Nguyễn, phần hội năm nay được tổ chức phong phú, tái hiện không gian văn hóa đặc trưng Nam Bộ. Từ ngày 21/9, lễ giỗ đã mở màn bằng nghi thức dâng hương, mời trầu rượu, tặng lộc và nghi lễ Xây chầu - Đại bội. Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh trình diễn tuồng Lê Công kỳ án, mang lại cho công chúng cơ hội thưởng thức loại hình sân khấu truyền thống vốn gắn liền với tín ngưỡng dân gian miền Nam.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tại Lễ giỗ lần thứ 193 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Ngày 22/9, trong không khí chánh giỗ, nhiều vở hát bội kinh điển như Phụng Nghi Đình, San Hậu (hồi I, II, III) cùng Lễ Tôn Vương - Hồi chầu đã được biểu diễn phục vụ miễn phí. Những tiết mục này không chỉ tái hiện nét sinh hoạt văn hóa cung đình xưa mà còn góp phần bảo tồn nghệ thuật hát bội - Di sản phi vật thể quốc gia.

Chú thích ảnh
Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh).

Đặc biệt, ngày 23/9, bên cạnh các nghi thức cúng trầu cau, bánh Gia Định xưa, người dân còn được thưởng thức trích đoạn cải lương Tả quân Lê Văn Duyệt do Đoàn Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn. Sự kết hợp giữa hát bội và cải lương - hai loại hình sân khấu đặc sắc của Nam bộ tạo nên dấu ấn nghệ thuật giàu bản sắc trong mùa giỗ năm nay.

Chú thích ảnh
Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh biểu diễn trong ngày giỗ.

Ông Lê Văn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý Di tích Lăng Lê Văn Duyệt, cho biết việc duy trì lễ giỗ hằng năm không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ các vị tiền nhân, anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã có công lao mở mang bờ cõi, xây dựng và gìn giữ đất nước mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, lịch sử, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (1763 - 1832) là một trong “Ngũ hổ tướng thành Gia Định”, từng hai lần giữ chức Tổng trấn Gia Định thành, có công lớn trong việc mở mang bờ cõi và phát triển vùng đất Nam bộ. Lăng Ông Bà Chiểu, nơi an táng ông, đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đồng thời là điểm đến văn hóa tâm linh quan trọng của người dân TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Khán giả thưởng thức các tác phẩm hát bội, cải lương mang đậm giá trị văn hóa truyền thống.

Lễ giỗ năm nay cũng gắn với dịp kỷ niệm 5 năm ngày đổi tên đoạn đường Đinh Tiên Hoàng (từ cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu) thành đường Lê Văn Duyệt, thể hiện sự tri ân của thành phố đối với một vị tướng tài đức, được nhân dân kính mến gọi là “Ông Lớn”.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Lễ giỗ Danh tướng, Đức ông Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh
Lễ giỗ Danh tướng, Đức ông Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 13/6, tại Di tích Nhà thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh) phối hợp với Ban Quý tế hội đồng họ tộc dòng họ Nguyễn Hữu tổ chức Lễ giỗ lần thứ 325 năm ngày mất của Đức ông Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN