Năm 2021 sẽ sản xuất phim truyện hoạt hình chiếu rạp

Ngày 17/12, tại trụ sở Hãng phim Hoạt hình Việt Nam (số 7, Trần Phú, Hà Nội) đã diễn Hội nghị tổng kết nghệ thuật và trình chiếu chùm phim hoạt hình sản xuất năm 2020.

Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam phát phát biểu tại Hội nghị tổng kết nghệ thuật năm 2020 của Hãng phim hoạt hình Việt Nam.

6 phim hoạt hình được trình chiếu gồm: Người hùng, Chiến binh Mèo mũi đỏ, Huyền thoại mắt biển, Hiệp sĩ Nghé Vàng, Hành trình trở về, Vương quốc bánh kẹo; là những bộ phim thành công nhất của hãng trong năm 2020.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam chia sẻ: “Năm 2020 là năm có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như những khó khăn chung của xã hội do dịch bệnh gây ra. Mặc dù vậy, cán bộ nghệ sĩ Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã hết sức nỗ lực, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do nhà nước giao cho, đồng thời đẩy mạnh kinh doanh sản xuất, nâng cao đời sống cho cán bộ, nghệ sĩ. Kết quả công tác sản xuất năm 2020 (tính tới 30/11/ 2020), Hãng đã hoàn thành kế hoạch sản xuất phim sớm hơn 1 tháng so với các năm trước. Toàn bộ 19 phim do Hãng sản xuất đã được Hội đồng duyệt phim Quốc gia thông qua và cho phép phát hành, phổ biến.”

Cũng theo bà Trần Thị Thu Hiền, các phim do Hãng sản xuất năm 2020 đều được đánh giá chất lượng tốt, có tiến bộ về nghệ thuật, có sự nâng cao về kỹ thuật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để phổ biến, phát hành phục vụ khán giả. Phim 2020 còn ghi nhận sự đa dạng về đề tài, phong phú về mặt nội dung với các phim triết lý, phim đồng thoại, cổ tích, sự tích, phim series, ... Về mặt kỹ thuật, các phim hoạt hình năm 2020 cũng có nhiều bước tiến mới, tạo nên hiệu quả tốt về mặt hình ảnh, âm thanh ...

Năm 2020 Hãng đã giành được nhiều thành tích. Tại Lễ trao giải Cánh diều của Hội Điện ảnh vào tháng 4/2020, Hãng đã giành các Giải thưởng: Giải Cánh diều vàng: Phim “Con chim gỗ” (Đạo diễn Trần Khánh Duyên); Giải khuyến khích: Phim "Sự tích cốm làng Vòng" (Đạo diễn Hoàng Lộc); Phim “ Huyền thoại Hồ Núi Cốc ” (Đạo diễn Phùng Văn Hà); Giải đạo diễn xuất sắc: Đạo diễn Trần Khánh Duyên - Phim “ Con chim gỗ ”. Tại Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ VII diễn ra vào tháng 11/2020, Hãng đã đạt được 2 giải thưởng cao nhất cho thể loại phim hoạt hình: Giải Nhất cho phim “Bí mật những đứa trẻ" của  đạo diễn Nguyễn Thị Hồng Linh; Giải Nhì cho phim “Quái vật đại dương" của đạo diễn Phùng Văn Hà.

Tại Hội nghị, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cũng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và định hướng phát triển trong thời gian sắp tới. Hãng xác định sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất phim của năm, đáp ứng yêu cầu về thời gian và đặc biệt là chú trọng vào việc nâng cao chất lượng phim. Năm 2021, Hãng đầu tư hệ thống máy móc hiện đại phục vụ dây chuyền sản xuất phim 2D theo công nghệ mới, chủ động mở các khóa bồi dưỡng , nâng cao trình độ cho đội ngũ đáp ứng yêu cầu của dây chuyền sản xuất phim 2D mới.

Bên cạnh yêu cầu nâng cao chất lượng phim, năm 2021, Hãng chủ trương mở rộng đề tài, thể loại phim để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khán giả một cách tốt nhất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa mà Hãng phim Hoạt hình Việt Nam xác định phải bắt tay triển khai trong năm 2021 và thời gian sắp tới, đó chính là đầu tư sản xuất phim truyện hoạt hình chiếu rạp.

 

Tin, ảnh: Hiền Anh/Báo Tin tức
Làm phim hoạt hình để truyền cảm hứng sáng tạo cho học sinh
Làm phim hoạt hình để truyền cảm hứng sáng tạo cho học sinh

Với tâm niệm, nhiều thay đổi nhỏ sẽ tạo nên thay đổi lớn, nhiều năm qua, cô Đặng Hoàng Hà, giáo viên Trường Tiểu học Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tìm ra phương pháp truyền cảm hứng sáng tạo cho học sinh và các đồng nghiệp trong trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN