 Khách trải nghiệm hoạt động tại "Đêm bảo tàng". Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Khách trải nghiệm hoạt động tại "Đêm bảo tàng". Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Với chủ đề tháng 10 “Thu quyến rũ”, sản phẩm “Đêm Bảo tàng” mang đến cho công chúng cơ hội khám phá không gian nghệ thuật mới mẻ, tự do tham quan các phòng trưng bày, thưởng lãm những bộ sưu tập hiện vật và tác phẩm quý. Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm ứng dụng thuyết minh tự động iMuseum VFA, tham gia các hoạt động tương tác thú vị như thực hành thủ công truyền thống, xem họa sĩ vẽ trực họa, mua sắm quà lưu niệm với nhiều ưu đãi đặc biệt.
  Điểm nhấn độc đáo của chương trình là hành trình tham quan theo chủ đề, được thiết kế như một “cuộc tìm kho báu nghệ thuật”, giúp trải nghiệm trở nên chủ động và thú vị hơn. Song song đó, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục hòa tấu do nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn, giao lưu cùng nghệ sĩ khách mời trong không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.
 
Khách trải nghiệm hoạt động tại "Đêm bảo tàng". Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Đánh giá cao nỗ lực của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khi tiên phong tổ chức mô hình “Đêm Bảo tàng”, Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, đây là bước đi mới mẻ, phù hợp xu thế phát triển kinh tế đêm, góp phần thúc đẩy du lịch và lan tỏa giá trị văn hóa - xã hội.
Ông phân tích từ trước đến nay, chúng ta vẫn quen với nếp làm việc hành chính, trong khi đó, khách du lịch lại có xu hướng dành nhiều thời gian buổi tối để khám phá di tích, tham quan bảo tàng - thời điểm họ thực sự rảnh rỗi. Việc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mạnh dạn mở cửa buổi tối là một bước đột phá, thay đổi thói quen cũ, tạo động lực và cảm hứng cho các thiết chế văn hóa khác nối dài dịch vụ ban đêm, hình thành thêm sản phẩm trải nghiệm mới, hấp dẫn hơn.
 Các hoạ sĩ thực hiện tác tác phẩm mỹ thuật tại "Đêm bảo tàng". Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Các hoạ sĩ thực hiện tác tác phẩm mỹ thuật tại "Đêm bảo tàng". Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn cho rằng, sản phẩm văn hóa ban đêm có nét đặc trưng và sức hấp dẫn riêng. Trong không gian của ánh sáng, sự tĩnh lặng và những rung cảm đặc biệt của buổi tối, việc trải nghiệm nghệ thuật trở nên sâu sắc hơn. Khi phát triển các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật về đêm, chúng ta không chỉ tạo ra sức hấp dẫn mới mà còn hình thành một thói quen thưởng thức văn hóa mới cho công chúng.
Với các bảo tàng, nơi lưu giữ nhiều hiện vật, cổ vật và cả bảo vật quốc gia, việc mở cửa buổi tối càng có ý nghĩa hơn. Khi du khách có thêm thời gian để chiêm ngưỡng và cảm nhận, họ sẽ nhìn di sản văn hóa qua một lăng kính khác, với cảm xúc và sự đồng điệu khác. Nhờ vậy, các hiện vật dường như được “thổi hồn”, mang sức sống mới. Từ tình yêu, thói quen đến bảo tàng, chúng ta từng bước nuôi dưỡng tình yêu với di sản dân tộc và phát triển ngành công nghiệp văn hóa.
Dưới góc nhìn công chúng, sinh viên Nguyễn Thị Phương Thảo (Trường Đại học Hà Nội) cho biết, cô tình cờ biết đến chương trình qua fanpage "Chuyện của Hà Nội" và quyết định tham dự vì yêu thích mỹ thuật, mong muốn tìm hiểu thêm về lịch sử nghệ thuật Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Thảo đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và cảm thấy vô cùng ấn tượng với không gian trải nghiệm gần gũi, hấp dẫn nơi đây.
 Khách trải nghiệm hoạt động tại "Đêm bảo tàng". Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Khách trải nghiệm hoạt động tại "Đêm bảo tàng". Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
 
Là khách mời chia sẻ trong chương trình, kiến trúc sư Vũ Đức Chiến cho rằng, không gian đặc biệt của “Đêm Bảo tàng” đã truyền cảm hứng cho người dân, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô, đồng thời mở ra hướng đi mới để các bảo tàng khác có thể học hỏi, tổ chức những đêm di sản gắn với nghệ thuật và văn hóa. Với chủ đề "Thu quyến rũ", ông mong muốn thông qua hội họa, công chúng có thể cảm nhận sâu hơn vẻ đẹp của mùa Thu Hà Nội, cũng như tìm thấy sự kết nối giữa nghệ thuật và đời sống.
Dù thời tiết không thuận lợi, song theo kiến trúc sư Vũ Đức Chiến, sự háo hức và chờ đợi của công chúng trong buổi ra mắt đầu tiên đã cho thấy sức hút của mô hình này. Ông tin rằng “Đêm Bảo tàng” sẽ thành công và mở ra hướng đi mới cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam.
 Các hoạ sĩ thực hiện tác tác phẩm mỹ thuật tại "Đêm bảo tàng". Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Các hoạ sĩ thực hiện tác tác phẩm mỹ thuật tại "Đêm bảo tàng". Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
“Đêm Bảo tàng” được tổ chức theo mô hình hợp tác công - tư, hướng đến khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội hóa để phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên Bảo tàng mở cửa sau 17 giờ, giới hạn số lượng khách nhằm đảm bảo chất lượng và duy trì không gian thưởng lãm nghệ thuật đúng nghĩa.
Theo kế hoạch, “Đêm Bảo tàng” sẽ được tổ chức định kỳ vào thứ Sáu cuối cùng mỗi tháng, sau chủ đề “Thu quyến rũ” (31/10) sẽ đến “Chuyện phố mùa Đông” (28/11) và “Thương nhớ mười hai” (26/12).