Kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 tại Thái Bình

Ngày 19/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức kính mừng Đại lễ Phật đản VESAK Liên hợp quốc Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019.

Chú thích ảnh
Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã cử hành niệm Phật cầu gia bị, dâng hoa cúng dường và đọc Thông điệp Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019; đồng thời thực hiện nghi thức Lễ Phật đản.

Qua đó kêu gọi các tăng ni, tín đồ, Phật tử trong tỉnh thực hiện tốt những lời dạy của Đức Phật và nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 16 năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Hà Nam vừa qua, khẳng định vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.    

 Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để thiết lập nhịp cầu, học hỏi kinh nghiệm và tu tập, tăng cường duy trì hợp tác phát triển nhằm mang lại cho đời sống xã hội các giá trị tâm linh, hòa bình, hữu nghị, an lạc, hạnh phúc, đồng thời kêu gọi ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thế giới, trong đó có di sản văn hóa Phật pháp, Phật đản. 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định, trong thời gian qua, các tăng ni và Phật tử trong tỉnh đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong tỉnh, các tăng ni, tín đồ, Phật tử đã tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, phong trào xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các tăng ni, tín đồ, Phật tử trong tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng "chùa cảnh 4 gương mẫu", phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các cuộc vận động từ thiện, nhân đạo do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với phương châm "Nước có vinh thì đạo mới sáng, nước có độc lập thì đạo pháp mới trường tồn".

Chú thích ảnh
Quang cảnh đại lễ. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Các tăng ni, tín đồ, Phật tử hăng hái thực hiện phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngay trên các địa bàn, khu dân cư. Các vị chức sắc động viên các tín đồ, Phật tử phấn đấu để có nhiều gia đình Phật tử đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, coi trọng việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh quyết tâm giành thắng lợi trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội mà tỉnh Đảng bộ đã đề ra, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng đất nước phồn vinh và thịnh vượng.

Trước đó, ngày 18/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức cúng Phật đại khoa, Diễu hành xe hoa và dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ tỉnh Thái Bình.

Nguyễn Công Hải (TTXVN)
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP Hồ Chí Minh
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP Hồ Chí Minh

Nhân Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2563- dương lịch 2019), sáng 19/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và chúc mừng một số chức sắc, cơ sở Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN