Khép lại Tết Nguyên đán và mở ra nhịp sinh hoạt thường nhật 

Ngày 23/2, nhiều hoạt động ý nghĩa trên khắp cả nước tiếp tục được triển khai, vừa lan tỏa tinh thần sẻ chia, vừa tôn vinh và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ Hạ nêu ở Thế Miếu trong Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Lễ Hạ Tiêu tại Đại Nội Huế khép lại Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế tổ chức Lễ Hạ Tiêu (Lễ Hạ nêu) tại Triệu Miếu và Thế Miếu, Đại Nội Huế.

Buổi lễ được thực hiện trang trọng theo nghi thức cung đình triều Nguyễn, đánh dấu thời khắc khép lại Tết Nguyên đán và mở ra nhịp sinh hoạt thường nhật trong không gian di sản Huế. Các nghi thức Lễ Hạ Tiêu được tái hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu tư liệu và kế thừa chất liệu nghi lễ cung đình truyền thống.

Sau nghi lễ Hạ Tiêu, hoạt động khai ấn tân niên được tổ chức trong không khí rộn ràng và phấn khởi. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn giấy mực để các thư pháp gia viết những chữ như: “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, “Khang”, “Tâm”… Chiếc ấn với mặt khắc bốn chữ Hán thể triện “Phú, Thọ, Khang, Ninh” được hạ từ cây nêu và đóng lên từng bức thư pháp gửi tặng du khách. Bốn chữ mang ý nghĩa chúc phúc về thịnh vượng, trường thọ, sức khỏe và bình an trong những ngày đầu Xuân.

Cùng với Lễ dựng cây nêu diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp báo hiệu Tết đến, Xuân về; Lễ Hạ Tiêu được tổ chức thường niên vào mùng 7 tháng Giêng, nhằm góp phần tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa đầu năm và mang đến không khí rộn ràng, tươi mới cho người dân, du khách đến với di sản Huế.

Đầu năm Bính Ngọ 2026, nhiều địa phương đã và đang tổ chức các hoạt động truyền thống mừng Xuân như: Hội vật Thủ Lễ, giải đua ghe, chơi bài chòi... thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia.

Chú thích ảnh
Du khách phấn khởi khi được tặng chữ thư pháp đầu năm mới Bính Ngọ ở Thế Miếu, Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

So với cùng kỳ năm ngoái, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14 - 22/2), thành phố Huế đón hơn 523 nghìn lượt khách, tăng 245% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 249 nghìn lượt, tăng 219%; khách nội địa đạt hơn 274 nghìn lượt, tăng 273%. Trong tổng số khách đến Huế, khách lưu trú đạt trên 113.630 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng phòng lưu trú đạt khoảng 78%. Doanh thu từ du lịch của thành phố Huế trong dịp Tết Bính Ngọ đạt trên 1.120 tỷ đồng, tăng 350% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tổ chức đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và quy định của địa phương; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ nhân dân và du khách.

Phát động toàn quốc Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2026

Chú thích ảnh
Phát động Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2026, quyên góp bánh kẹo, mứt, thực phẩm còn hạn sử dụng để trao cho trẻ em nghèo vùng biên giới. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Ngày 23/2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky phối hợp Nhóm từ thiện Fly To Sky phát động Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2026 với thông điệp góp bánh kẹo dư sau Tết tặng trẻ em khó khăn vùng biên giới. Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc, dự kiến tiếp nhận ủng hộ từ ngày 23/2 đến 16/3/2026 (mùng 7 Tết đến 28 tháng Giêng Âm lịch).

Chiến dịch tiếp tục nhận được sự bảo trợ của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện và cá nhân trên cả nước. Đây là năm thứ năm chương trình được tổ chức, hướng tới mục tiêu vận động tối thiểu 1.000 suất quà dành tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số tại các địa bàn giáp biên giới.

Theo Ban Tổ chức, sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình còn dư bánh kẹo, mứt, hạt, thực phẩm đóng gói nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Từ thực tế đó, chiến dịch được triển khai nhằm “chuyền tay” không khí ấm áp của ngày xuân, biến những phần quà còn nguyên vẹn thành món quà ý nghĩa gửi đến trẻ em vùng cao, vùng biên giới, đồng thời góp phần hạn chế lãng phí thực phẩm.

Chiến dịch kêu gọi mọi người quyên góp bánh kẹo, mứt, hạt, thực phẩm khô, đồ hộp, sữa, nước giải khát còn nguyên chất lượng, chưa qua sử dụng và còn hạn sử dụng; không tiếp nhận thực phẩm tươi sống hoặc sản phẩm cần bảo quản lạnh. Sau khi thu gom, các sản phẩm sẽ được phân loại, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi chia thành từng suất quà trao tặng trong khuôn khổ Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 3 tại nhiều địa bàn giáp biên giới trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Phát động Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2026, quyên góp bánh kẹo, mứt, thực phẩm còn hạn sử dụng để trao cho trẻ em nghèo vùng biên giới. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Dự kiến chiến dịch có khoảng 19 điểm tiếp nhận tại 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Gia Lai, Đà Nẵng, Lâm Đồng và Ninh Bình. Người ủng hộ có thể mang trực tiếp đến các điểm tiếp nhận hoặc gửi qua dịch vụ vận chuyển. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ hiện kim để bổ sung quà tặng, hỗ trợ chi phí hậu cần và triển khai các hoạt động an sinh như trao học bổng, xây dựng thư viện, trang bị máy vi tính, lắp đặt hệ thống lọc nước. Mọi thông tin chi tiết về chiến dịch, có thể liên hệ đường dây nóng 0375 136 800 để được hướng dẫn.

Sau gần 5 năm triển khai kể từ năm 2022, chiến dịch đã tiếp nhận hơn 20.000 hộp bánh kẹo, thực phẩm từ hơn 5.000 tổ chức, cá nhân; lan tỏa thông qua hơn 1.000 đại sứ cộng đồng và 50 đại sứ truyền thông; trao tặng quà cho gần 10.000 trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn giáp biên giới trên toàn quốc.

Nhóm thiện nguyện Fly To Sky được thành lập ngày 2/9/2018 tại Gia Lai do bạn trẻ Lê Văn Phúc (sinh năm 2002) sáng lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, hiện triển khai tại 26 tỉnh, thành phố với hơn 200 chương trình và 30 dự án trọng tâm. Thông qua “Tết chuyền tay” năm 2026, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, để mỗi phần bánh kẹo còn lại sau Tết trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương, mang mùa xuân ấm áp đến với trẻ em vùng biên giới.

Nguyên Lý - Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..