Ngày 3/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Chiều 3/3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải; lãnh đạo UBND tỉnh cùng hơn 200 đại biểu là trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo trong tỉnh tham dự.
Ngày 3/3 (tức Rằm tháng Giêng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ dâng hương nhân Tết Nguyên tiêu Xuân Bính Ngọ 2026 tại Văn Miếu Bắc Ninh (phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh).
Ngày 3/3 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), tại đàn Tịch Điền, phường Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng có công khai sáng nghề nông trong buổi đầu dựng nước.
Sáng 3/3, hàng nghìn người dân và du khách bốn phương nô nức tập trung dưới gốc cây đa hơn 300 năm tuổi tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tham dự khai mạc Lễ hội Đền Thượng - 10 năm Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ xếp hàng xin xăm bằng máy tự động tại chùa Vạn Phật (TP Hồ Chí Minh) để cầu mong bình an và may mắn trong dịp Rằm tháng Giêng.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chiều 1/3 (tức ngày 13 tháng Giêng), hàng trăm nghìn người dân và du khách đã đổ về quận 13, thủ đô Paris, để tham dự lễ diễu hành mừng Năm mới Âm lịch 2026 – sự kiện văn hóa cộng đồng lớn nhất của các quốc gia châu Á tại Pháp.
Hằng năm, cứ vào ngày 12, 13 tháng Giêng, những người yêu Dân ca Quan họ Bắc Ninh lại nô nức rủ nhau về với hội Lim để được đắm mình vào không gian văn hóa Quan họ. Từ đó, thêm yêu, tự hào về di sản văn hóa quý báu này.
Ngày 28/2, UBND phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tổ chức khai mạc lễ hội đền Bà Chúa Kho; đồng thời tổ chức Ngày hội Văn hóa - Du lịch - Điểm đến những miền di sản năm 2026.
Ngày 28/2, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh), Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và giàu bản sắc văn hóa, thu hút đông đảo đại biểu, tăng ni, phật tử và du khách thập phương.
Ngày 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội tham dự sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội).
Ngày 28/2, Ban Trị sự Chùa Tam Chúc (phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) tổ chức Khai hội Xuân Tam Chúc Bính Ngọ 2026, với chủ đề: “Bình minh cõi Phật - Tam Chúc khai Xuân”.
Chiều 27/2, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong hai tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của tháng 3.
Ngày 27/2, tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ hội Khai bút đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026, với sự tham dự khoảng 1.500 đại biểu.
Ngày 26/2, Lễ khai mạc Lễ hội Lồng tồng và Khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ năm 2026 đã diễn ra tại thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên. Tham dự chương trình có ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, xã Ba Bể và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.
Ngày 26/2, tại Thư viện tỉnh Phú Thọ, Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo và nhân dân tham dự. Diễn ra đến hết ngày 27/2, đây là hoạt động văn hóa tiêu biểu mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026; tôn vinh thành tựu báo chí Trung ương và địa phương, tăng cường sự gắn kết giữa báo chí với công chúng.
Ngày 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2026. Đây là sự kiện mang tính lịch sử, đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên kể từ khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới; khẳng định vị thế trên bản đồ di sản nhân loại.