Khắc họa dấu ấn văn hóa, tri thức dân tộc từ truyền thống đến kỷ nguyên số

Những ấn bản đầu tiên trên thẻ tre, lá buông, chiếc máy in Typo, các thiết bị đọc kỹ thuật số hiện đại, cùng nhiều tư liệu gốc, quý giá... đang thu hút đông đảo người dân, du khách tìm hiểu tại Nhà triển lãm A, Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, không gian trưng bày thành tựu ngành Xuất bản, In và Phát hành đã khái quát một cách sinh động những đóng góp to lớn của ngành đối với sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chú thích ảnh
Không gian trưng bày thành tựu ngành Xuất bản, In và Phát hành.
Chú thích ảnh
Người dân hào hứng tìm hiểu những tư liệu lịch sử được viết, khác trên thẻ tre...

Đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết, triển lãm có diện tích hơn 500 m2, gồm hai khu vực chính: Khu trưng bày sách, hiện vật, tư liệu quý và khu vực bày bán sách phục vụ nhân dân. Không gian trưng bày được thiết kế lấy cảm hứng từ “cánh cổng thời gian” và “con thuyền cách mạng”, gợi lên hành trình vượt bão tố, thác ghềnh để giành độc lập cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.

Tại khu trưng bày giới thiệu đến công chúng những tư liệu quý, những hiện vật gốc có giá trị… Trong đó nổi bật là các tài liệu vi dạng: 10.000 tên sách xuất bán ở Việt Nam trước năm 1954 do Thư viện Quốc gia Pháp trao tặng dưới dạng vi phích; hơn 4.300 cuộn vi phim do Thư viện Quốc gia Việt Nam chụp.

Chú thích ảnh
Những mô hình bắt mắt, được tạo nên từ những cuốn sách.
Chú thích ảnh
Tại không gian chính, màn hình lớn chiếu các thước phim tư liệu về lịch sử vẻ vang cùng những thành tựu, định hướng phát triển của ngành trong thời kỳ mới.

Cùng với đó là là những cuốn sách kháng chiến quý giá, khắc ghi nhiều kinh nghiệm, bài học lịch sử đã được đúc rút ghi chép lại thành sách cho các thế hệ mai sau nghiên cứu học tập. Tủ sách Kháng chiến do Thư viện Quốc gia Việt Nam sưu tầm gồm 4.000 tên sách, phản ánh về các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học... đặc biệt phong phú nhất là các tài liệu về chính trị, quân sự, công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước phục vụ kháng chiến thành công. Đây là những tài liệu quý, đánh dấu một giai đoạn lịch sử đặc biệt của nước nhà cũng như của công tác xuất bản, in, phát hành, sưu tầm và bảo quản tài liệu....

Đáng chú ý, triển lãm còn trưng bày những cuốn sách về tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có 5 tác phẩm được công nhận là Bảo vật quốc gia: “Đường cách mệnh”, “Ngục trung nhật ký”, “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”, “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” và “Di chúc”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những cuốn sách về tư tưởng Hồ Chí Minh và 5 tác phẩm được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Chú thích ảnh
Chiếc máy in Typo 66 chứng nhân lịch sử về một thời hào hùng của dân tộc.

Điểm nhấn là chiếc máy in Typo 66, được Tổng Công hội Trung Quốc viện trợ cho Tổng Công đoàn Việt Nam vào tháng 2/1966. Năm 1972, Tổng Công đoàn Việt Nam tặng Typo 66 cho Liên hiệp Công đoàn Giải phóng, chuyển vào vùng R Tây Ninh - Căn cứ Trung ương cục miền Nam để in tài liệu phục vụ kháng chiến. Sau ngày đất nước thống nhất, chiếc Typo 66 được chuyển về Nhà máy In Công Đoàn và kết thúc vai trò lịch sử. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chiếc máy in này vẫn mang trong mình câu chuyện về ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và sự bền bỉ của những người làm in. Typo 66 không chỉ là một hiện vật, đó là một câu chuyện sống động về lòng kiên trì và sức mạnh của con người, một minh chứng cho sự phát triển không ngừng của ngành in ấn qua các thời kỳ.

Không chỉ dừng ở sách in, triển lãm còn mở ra không gian trải nghiệm hàng nghìn đầu sách điện tử với nhiều định dạng phong phú, trong đó có sách nói, loại hình đang được bạn đọc trẻ đặc biệt yêu thích…

Một số hình ảnh khác tại triển lãm:

Chú thích ảnh
Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1952.
Chú thích ảnh
Công chúng trải nghiệm sách điện tử tại triển lãm.
Chú thích ảnh
Những ấn bản đầu tiên được khắc trên thẻ tre, lá buông...
Chú thích ảnh
... thu hút các gia đình tìm hiểu.
Chú thích ảnh
Các tài liệu dạng vi dạng, gồm: 10.000 tên sách xuất bán ở Việt Nam trước năm 1954 do Thư viện Quốc gia Pháp trao tặng dưới dạng vi phích; hơn 4.300 cuộn vi phim do Thư viện Quốc gia Việt Nam chụp...
Chú thích ảnh
Nhiều tài liệu gốc quý giá được trưng bày, giới thiệu đến công chúng yêu sách.
Chú thích ảnh
Không gian bán sách phục vụ công chúng tại triển lãm.
Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc
Người dân di chuyển sớm đến tham quan Trung tâm triển lãm Việt Nam
Người dân di chuyển sớm đến tham quan Trung tâm triển lãm Việt Nam

Dù 9h mới đến giờ mở cửa chính thức của Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), nhưng từ 7h sáng 1/9/2025, giao thông trên tuyến đường Trường Sa bị ùn ứ cục bộ do lượng người và phương tiện di chuyển quá đông, người dân tranh thủ đến sớm để tham quan triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN