Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương trao Chứng nhận Không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội cho đại diện các không gian văn hóa sáng tạo.
Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, với chủ đề “Kinh tế sáng tạo” thúc đẩy sự kết nối giữa doanh nghiệp, làng nghề, nghệ nhân, nhà thiết kế, các trường đại học và đội ngũ chuyên gia. Lễ hội được tổ chức thành chuỗi các hoạt động phong phú từ tháng 1 - 11/2026 trên phạm vi toàn thành phố, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo mạnh mẽ và bền vững. Hà Nội mong muốn các dự án, ý tưởng và các hành động cụ thể nhằm khai thác, phát huy giá trị văn hóa, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, làng nghề truyền thống… trở thành các dự án sáng tạo có tính thương mại, phát triển lâu dài, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
Bà Vũ Thu Hà cho biết: Các hoạt động thiết kế sáng tạo không chỉ giới hạn ở những tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm thiết kế, mà bao gồm thiết kế đô thị, thiết kế không gian công cộng, an sinh xã hội, thiết kế cộng đồng, đề xuất các ý tưởng sáng tạo khắc phục các điểm nghẽn của thành phố (trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập đô thị và ven đô, ùn tắc giao thông, an toàn thực phẩm…) - những ý tưởng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống với con người làm trung tâm.
Theo định hướng mới, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ chuyển từ mô hình “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị”, với tư duy liên ngành, kết nối từ nghệ thuật thị giác, thiết kế, công nghệ, kiến trúc, âm thanh đến dữ liệu, thủ công và trình diễn…, tạo nên các trải nghiệm đa giác quan, các hình thức nghệ thuật mới và không gian tương tác mang tính quốc tế.
Tám nhóm hoạt động chính gồm các lĩnh vực sáng tạo: Triển lãm, hội chợ, diễn đàn, cuộc thi, dự án sáng tạo, giải thưởng thiết kế, quỹ sáng tạo và cơ sở hạ tầng sáng tạo.
Năm khu vực không gian gồm: Không gian Di sản tại chợ Đồng Xuân - Bắc Qua và Trung tâm Công nghiệp Văn hóa Đồng Xuân; Không gian Kẻ Chợ tại khu vực Phố cổ Hà Nội với 36 phố hàng; Không gian Tương lai tại mạng lưới công viên; Không gian Sinh thái tại Bãi giữa sông Hồng; Không gian Cộng đồng trên toàn thành phố.
Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại Lễ công bố.
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, khẳng định: Việc xây dựng hệ sinh thái sáng tạo sẽ tạo cơ hội bền vững cho nghệ sĩ, doanh nghiệp, sinh viên và cộng đồng; từ đó, sáng tạo trở thành một thực hành chung - nơi mọi người cùng tham gia, cùng kiến tạo và đưa vào đời sống hằng ngày. UNESCO nhiệt liệt ủng hộ hành trình sáng tạo của Hà Nội và vui mừng đồng hành cùng thành phố trên con đường trở thành một không gian của trí tưởng tượng, kết nối và đổi mới.
Để triển khai các định hướng phát triển hệ sinh thái của lễ hội, Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nêu bật vai trò của giới kiến trúc sư, các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân trong hành trình sáng tạo, thiết kế những không gian văn hóa - nơi các ý tưởng được ươm mầm, thử nghiệm và phát triển thành giải pháp cụ thể cho thành phố, cho cộng đồng. Ông tin tưởng với tầm nhìn mạnh mẽ của thành phố, sự tham gia rộng rãi của cộng đồng sáng tạo và sự tiên phong của giới kiến trúc, Hà Nội sẽ thực sự xứng danh “Thành phố Sáng tạo”, phát triển công nghiệp sáng tạo - nơi di sản được tôn trọng, con người được truyền cảm hứng và tương lai được kiến tạo mỗi ngày.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, tổ chức từ năm 2021, đến nay đã trở thành hệ sinh thái đặc biệt quy tụ các nguồn lực sáng tạo, là nơi đối thoại giữa quá khứ và tương lai để tạo nên bản sắc độc đáo của thành phố, kết nối di sản - nghệ thuật - công nghệ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp sáng tạo, góp phần vào phát triển kinh tế sáng tạo của quốc gia và hội nhập quốc tế.
Từ khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo Toàn cầu của UNESCO năm 2019, Hà Nội kiên định định hướng lấy sáng tạo làm động lực phát triển đô thị năng động, toàn diện và bền vững. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã từng bước khẳng định bản sắc riêng qua những chủ đề đậm chất văn hóa đương đại, cụ thể như: “Khơi nguồn sáng tạo - 2021: Sức sống mới cho di sản”, “Thiết kế và Công nghệ - 2022: Sáng tạo - Cống hiến - Vì cộng đồng”, “Dòng chảy kết nối và Di sản sáng tạo - 2023: Thiết kế - Cộng đồng - Sáng tạo”, “Giao lộ sáng tạo - 2024: Đối thoại giữa kiến trúc di sản và nghệ thuật đương đại”.
Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã công bố Quyết định và trao chứng nhận Không gian Văn hóa Sáng tạo Hà Nội cho 82 không gian văn hóa sáng tạo đạt tiêu chí tham gia mạng lưới, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng Thủ đô trở thành Thành phố Sáng tạo bền vững và đầy cảm hứng.