Vận dụng trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp cho hòa bình và phát triển

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập (2003 - 2018), vinh danh những tập thể và cá nhân đã có những đóng góp quan trọng vào thành tích của Quỹ.
Chú thích ảnh
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Bình khẳng định, 15 năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam đã thực hiện được một khối lượng công việc khá lớn, góp phần không nhỏ cho công cuộc xây dựng hòa bình, đoàn kết, phát triển.

Các thành viên tham gia Quỹ trong 15 năm qua hầu hết là các cán bộ đã nghỉ hưu từ ngành ngoại giao, đối ngoại, các cơ quan nghiên cứu lý luận, có tâm huyết, muốn tiếp tục đóng góp trí tuệ công sức của mình đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Đến nay, Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam đã tổ chức, tham gia tổ chức cho gần 200 đoàn đi công tác ngoài nước nhằm duy trì, tăng cường quan hệ với các bạn bè đối tác truyền thống, thiết lập thêm quan hệ với các đối tác mới vì hòa bình, đoàn kết và phát triển; tổ chức được hơn 30 hội thảo ở trong nước và quốc tế về những vấn đề hòa bình, đoàn kết và phát triển, đặc biệt về vấn đề bảo vệ chủ quyền, xây dựng đường lối phát triển độc lập và tự chủ.

Quỹ đã tiếp hàng trăm đoàn quốc tế thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng như thực hiện các hoạt động theo các nhóm: Nhóm hòa bình (Trung tâm nghiên cứu Hòa bình); nhóm phát triển (Trung tâm nghiên cứu Phát triển); nhóm thông tin đối ngoại (bản tin, website). Ngoài ra, Quỹ đã tham gia xuất bản một số ấn phẩm và kỷ yếu về: Giáo dục, Biển Đông, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phương án tự chủ của các nước đang phát triển…

Theo bà Nguyễn Thị Bình, hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tình hình trong nước cũng có nhiều thay đổi tích cực. Do đó, các thành viên trong Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam cần tiếp tục nhiệt huyết hơn nữa, vận dụng trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn để có nhiều hoạt động kịp thời, tích cực, góp phần thực hiện chính sách và chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước, vận động nhân dân các nước đoàn kết và ủng hộ Việt Nam.

Tham dự Lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đánh giá cao những thành tựu to lớn của Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam trong 15 năm qua. Ông Hoàng Bình Quân cho rằng, dù khối lượng công việc nhiều, nhân lực ít, trong đó phần lớn các thành viên đã tuổi cao sức yếu nhưng đóng góp của Quỹ đối với phong trào hòa bình và các chính sách phát triển của Việt Nam rất lớn; khẳng định, Quỹ đã xây dựng được uy tín ở trong nước cũng như với bạn bè quốc tế, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho công tác đối ngoại nhân dân, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

“Điểm đáng ghi nhận là Quỹ đã duy trì rất tốt quan hệ và thiện chí với bạn bè truyền thống, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức xã hội, mạng lưới tổ chức phi chính phủ của khu vực và quốc tế, làm nòng cốt tham gia các diễn đàn nhân dân đa phương. Quỹ đã bám sát và hoạt động tích cực trên cả hai lĩnh vực: hòa bình và phát triển. Hòa bình để phát triển và phát triển để thực hiện mục tiêu hòa bình”, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Đôn Tuấn Phong cho biết, Quỹ hoà bình và phát triển Việt Nam là một trong những tổ chức thành viên có hoạt động tích cực nhất của VUFO. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Quỹ, bà Nguyễn Thị Bình, sự tham gia tích cực của các đồng chí lão thành, Quỹ đã thực hiện hiệu quả phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Ông Đôn Tuấn Phong nhất trí với chủ trương của Quỹ trong việc xây dựng một đội ngũ kế cận thời gian tới. Trong bối cảnh khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Phó Chủ tịch phụ trách VUFO Đôn Tuấn Phong tin tưởng, Quỹ sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình, đóng góp tích cực và hiệu quả hơn trong công tác đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.
Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.