Các di vật được tìm thấy trong quá trình tìm hài cốt liệt sĩ.
Theo đại diện Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, rãnh mộ tập thể được phát hiện có chiều dài khoảng 25m. Trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ; đến đầu giờ chiều tiếp tục phát hiện thêm 2 bộ hài cốt.
Khu vực lấy mẫu và lưu mẫu.
Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, trong số các hài cốt đã quy tập, có 3 bộ còn tương đối nguyên vẹn, các bộ còn lại đã phân hủy theo thời gian.
Qua các di vật và tài liệu đối chiếu bước đầu, cơ quan chức năng xác định được danh tính một liệt sĩ tên Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, hy sinh trong trận đánh cầu Chữ Y năm 1968.
Ngoài giấy tờ, lực lượng quy tập còn phát hiện ba khẩu súng, nhiều viên đạn và các vật dụng cá nhân còn khá nguyên vẹn sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất.
Theo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, các tài liệu lịch sử cho thấy khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước đây là nơi chôn cất các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 Long An, hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, đặc biệt là trận đánh tại cầu Chữ Y.
Đáng chú ý, lực lượng quy tập tìm thấy một tờ giấy được cho là quyết định điều động. Trên giấy vẫn còn đọc được một số thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, thuộc Đơn vị 962.
Hiện Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và các địa phương rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác minh thông tin quê quán để phục vụ công tác xác định danh tính các hài cốt còn lại.
Lực lượng chức năng cũng tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại khu vực A của Công viên Lê Thị Riêng, cẩn trọng rà soát từng lớp đất để tìm kiếm các rãnh mộ còn lại theo các tài liệu và nhân chứng lịch sử.