Những tác phẩm xuất sắc tỏa sáng tại đêm chung kết 'Sáng đạo trong đời'

Sau hơn 8 tháng phát động, tối 25/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, cuộc vận động sáng tác âm nhạc "Sáng đạo trong đời", do Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2025, đã chính thức khép lại.

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm và tham gia đông đảo của quý Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước. Từ hơn 200 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã chọn ra 30 tác phẩm vào vòng Bán kết, trong đó 16 tác phẩm đã bước tiếp vào vòng chung kết.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Chủ tịch, Phó Tổng Thư ký Ủy ban tổ chức Vesak 2025, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu khai mạc lễ trao giải, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Chủ tịch, Phó Tổng Thư ký Ủy ban tổ chức Vesak 2025, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa cao đẹp của cuộc thi trong việc lan tỏa tình yêu thương và giá trị nhân văn của Phật giáo.

Chú thích ảnh
Các tác giả đạt giải xuất sắc và giải nhất cuộc thi "Sáng đạo trong đời".
Chú thích ảnh
Tác giả đạt giải Nhì cuộc thi "Sáng đạo trong đời".
Chú thích ảnh
Các tác giải nhận giải ba của cuộc thi.
Chú thích ảnh
Các tác giải nhận giải khuyến khích của cuộc thi

Ban tổ chức đã trao 11 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, 1 giải Nhì và 1 giải Nhất cho các tác phẩm xuất sắc. Đặc biệt, tác phẩm "Cõi thiêng" của nhạc sĩ Đỗ Hòa An đã đạt giải Xuất sắc nhất. Ba ca khúc đạt giải cao nhất trong đêm chung kết sẽ được trình diễn tại đêm Nghệ thuật Giao lưu quốc tế chào mừng Vesak 2025 tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Biểu diễn nghệ thuật tại đêm chung kết.

Cuộc vận động sáng tác "Sáng đạo trong đời" lần thứ hai sẽ được phát động vào ngày 6/4/2025, tại Chùa Đại Tuệ, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, hứa hẹn tiếp tục mang đến những tác phẩm âm nhạc Phật giáo sâu sắc và đầy giá trị tinh thần.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Hiện trạng làng, xóm ven sông Hồng trước khi Hà Nội tái thiết

Hiện trạng làng, xóm ven sông Hồng trước khi Hà Nội tái thiết

Trong phạm vi 11.418 ha nghiên cứu Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, hiện có khoảng 279 nghìn người sinh sống, với 1.102 ha đất ở xen kẽ 5.741 ha đất nông nghiệp. Những làng, xóm ven sông Hồng đang đứng trước quá trình tái thiết không gian quy mô lớn.

Ấm áp Trung thu nơi biên cương

Ấm áp Trung thu nơi biên cương

Những ngày giáp Tết Trung thu, từ Bạch Đích, Bản Máy đến Khâu Vai, ánh đèn ông sao, tiếng trống lân và những phần quà nghĩa tình mang niềm vui đến với trẻ em vùng cao biên giới tỉnh Tuyên Quang.