Nhóm đối tượng liên quan đến ‘bác sỹ Khoa’ dùng tài khoản giả để vận động từ thiện

Ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, có nhóm đối tượng cùng hoạt động tham gia một số tài khoản giả liên quan vụ tin hư cấu về "bác sĩ nhường máy thở của người thân để cứu sản phụ song thai", hay còn gọi là vụ “bác sỹ Khoa”.

Sáng 10/8, UBND TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh, tại đây nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi về vụ việc nhóm người tạo tin giả như vụ “bác sĩ Khoa” để kêu gọi vận động từ thiện hiện đang được điều tra và xử lý ra sao?

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong sáng 10/8 tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh. 

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 9/8, Sở đã làm việc với 2 chủ tài khoản Facebook đã chia sẻ thông tin vụ việc "bác sĩ Khoa" và cũng đã xử phạt vì chia sẻ thông tin sai sự thật.

Tuy nhiên, Sở nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo với một nhóm được thành lập. Theo tìm hiểu ban đầu, nhóm này dùng các tài khoản giả nhưng lại có tương tác thật trên mạng, hoạt động có hệ thống để đi vận động kêu gọi từ thiện trên mạng. 

"Bước đầu, Sở đã phối hợp với cơ quan có thẩm quyền như Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, xác định việc các tài khoản này có hành vi giả mạo để trục lợi trong việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh hay không. Ngoài ra, Sở cũng phối hợp với các ngành để xử lý các thông tin ảnh hưởng đến chính sách của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 hoặc tạo sự hoang mang cho người dân trong thời gian gần đây”, ông Nguyễn Đức Thọ nói.

Chia sẻ thêm thông tin về vụ việc “bác sĩ Khoa”, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc về "bác sĩ Khoa", Sở đã lập tức xác minh, xử lý các trang mạng chia sẻ vụ việc này. Quan điểm của Sở là xử lý quyết liệt người chia sẻ thông tin giả, không phân biệt bất kỳ ai và xử lý nghiêm để tăng tính răn đe các đối tượng. Sở cũng thống nhất, sai đến đâu xử lý đến đó và đây là xử lý bước đầu. 

Ngày 8/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định thông tin lan truyền về trường hợp một bác sĩ rút ống thở của người thân để nhường máy thở cho mẹ con sản phụ là hư cấu. Sở Y tế lý giải tại các bệnh viện của thành phố không có chuyện rút ống thở để nhường cho bệnh nhân.

Theo bài viết trên tài khoản Facebook "Trần Khoa", người này và ba, mẹ anh ta đều hoạt động trong ngành y. Sau khi ba, mẹ đã mất, bác sĩ này đã "kìm nén nỗi đau mất người thân", trực tiếp vào phòng mổ để phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi. Hình ảnh 2 bé song sinh cũng được lan truyền kèm theo câu chuyện để minh chứng cho việc làm của vị bác sĩ.

Tuy nhiên, ngay sau đó nhiều người phát hiện những hình ảnh này từng được một bác sĩ khác chia sẻ trên Facebook cá nhân. Không ít ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về tính xác thực của câu chuyện khi có nhiều tình tiết phi lý.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi được ra đường đi làm sau 18 giờ
TP Hồ Chí Minh: Nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi được ra đường đi làm sau 18 giờ

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản cho phép nhân viên thuộc chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi được phép ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để đến chỗ làm sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị công tác hậu cần, vệ sinh khử khuẩn...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN