Nghệ An: Khẩn trương khắc phục sạt lở gây ách tắc tại Quốc lộ 7

Thông tin từ UBND xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, khoảng 5 giờ sáng 8/9, Quốc lộ 7, đoạn qua bản Boong, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông bị ách tắc. Nguyên nhân là do một khối lượng lớn đất đá từ trên núi sạt lở xuống ngay mặt đường. 
Chú thích ảnh
Vào sáng sớm ngày 8/9, QL7 tiếp tục bị tắc. Ảnh: baonghean.vn

Sau sự cố xảy ra, Cục quản lý đường bộ 2 (Tổng cục đường bộ Việt Nam) đã chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương đưa máy móc và huy động nhân lực khắc phục. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp và khối lượng đất đá sạt lở lớn nên đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, việc khắc phục vẫn được tiến hành. Cùng thời điểm, Nghệ An lại có mưa, nguy cơ sạt lở đất đá ở khu vực này sẽ vẫn còn tiếp diễn. Công tác khắc phục đang gặp nhiều khó khăn. Khu vực này vẫn chưa thể qua lại. 

Quốc lộ 7 là tuyến đường huyết mạch, quan trọng nhất nối từ Quốc lộ 1A lên các huyện miền núi Nghệ An gồm: huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn. Tuyến đường này phần lớn nằm giáp sông hoặc đồi núi, nơi cơ nhiều nguy cơ sạt lở đất đá trong mùa mưa hoặc khi xảy ra ngập lụt, lũ quét.

Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cảnh báo người đi đường và các chủ phương tiện chú ý đảm bảo an toàn khi đi qua khu vực này mỗi khi có mưa bão, lũ quét.

Trước đó, trong đợt lũ quét xảy ra vào tuần trước, dọc theo tuyến Quốc lộ 7 đoạn qua huyện Con Cuông, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương cũng đã từng có nhiều vị trí bị ngập sâu trong nước và bị sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông .

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm manh mối về nơi chôn cất liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại Gò Vấp.

TP Hồ Chí Minh: Tìm nhân chứng và thông tin về hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại Gò Vấp

Chiều 20/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, rà soát, thu thập và xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 được chôn cất tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ).