Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Thành lập mô hình tủ áo dài không đồng

Xuất phát từ thực tế sinh hoạt ở cơ sở, nhiều hội viên, phụ nữ không đủ tiền may áo dài, không có áo dài khi tham gia các buổi họp mặt, kỷ niệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 9, thành phố Vĩnh Long đã thành lập mô hình "Tủ áo dài 0 đồng" từ cuối năm 2023, giúp những người phụ nữ khó khăn có điều kiện khoác lên mình tà áo truyền thống của dân tộc.

Chú thích ảnh
Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long sắp xếp lại áo dài để trao cho hội viên. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Tủ áo dài 0 đồng

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 9, Cao Thị Nguyệt cho biết, mô hình nhằm phát động hội viên, phụ nữ cùng đóng góp những chiếc áo dài mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn mới để chia sẻ lại với những hội viên, phụ nữ khó khăn hơn. Ngay khi mới phát động, mô hình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hội viên, phụ nữ. Đến nay, mô hình đã tiếp nhận hơn 3.000 chiếc áo dài, trao đến tay hội viên, phụ nữ khó khăn hơn 2.000 chiếc.

Chị Nguyễn Thị Chương (phường 9, thành phố Vĩnh Long) phấn khởi khi được hỗ trợ chiếc áo dài đẹp, vừa với vóc dáng và độ tuổi của mình. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trước nay, chị không may chiếc áo dài mới nào. Mỗi lần đi họp, sinh hoạt Hội Phụ nữ ở cơ sở, chị không có áo dài để mặc như những hội viên khác.

Khi đến với "Tủ áo dài 0 đồng", chị đã lựa chọn được một bộ áo dài vừa ý cho riêng mình. Chị Chương phấn khởi nói: “Đến đây thấy nhiều đồ quá, tôi cũng khó lựa chọn. Nhưng nhờ có các chị cán bộ Hội cùng nhau lựa chọn, rồi sửa lại, tôi đã có được bộ áo dài đẹp, vừa vặn. Tôi thấy mô hình rất ý nghĩa, sắp tới có dịp họp Hội hay đi đám thì sẽ lấy áo dài ra mặc”.

Với tinh thần sẻ chia cùng tình yêu với chiếc áo dài, nhiều hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia đóng góp, duy trì hoạt động của "Tủ áo dài 0 đồng". Ngoài đóng góp và vận động nguồn áo dài cho tủ, các chị còn thường xuyên phân loại, giặt ủi, sửa chữa và lựa chọn những chiếc áo dài để trao tặng cho những người có nhu cầu.

Bà Lê Bạch Yến (phường 9, thành phố Vĩnh Long) chia sẻ: “Tôi đi sinh hoạt cơ sở cũng biết nhiều chị em khó khăn, thật sự thích áo dài nhưng không có điều kiện để mua. Với mô hình này, tôi mong muốn góp sức để chia sẻ, tạo điều kiện để nhiều chị em khó khăn hơn có được chiếc áo dài cho riêng mình. Mọi người tới đây sẽ được lựa chọn, sửa chữa cho phù hợp với vóc dáng. Thấy các chị vui và trân quý món quà này, tôi rất phấn khởi khi được tiếp tục đồng hành và hỗ trợ”.

Mô hình "Tủ áo dài 0 đồng" đã từng bước lan tỏa để ngày càng có nhiều hội viên, phụ nữ có được chiếc áo dài đẹp. Mới đây nhất, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã ra mắt mô hình "Tủ áo dài 0 đồng" với hơn 600 chiếc áo dài. Tất cả đều được ủi, phân loại và trưng bày cẩn thận để các hội viên, phụ nữ có nhu cầu đến tham quan và lựa chọn.

Cầm chiếc áo dài trên tay, những người phụ nữ nông thôn phấn khởi khi lần đầu có cho riêng mình một bộ áo dài. Bà Phạm Thị Hoa (thị trấn Vũng Liêm) nói: “Tôi năm nay 68 tuổi rồi, nhà khó khăn nên chưa lần nào may một chiếc áo dài mới. Mỗi lần đi đám cưới, tôi phải mượn áo dài của những chị em ở xóm. Hôm nay, tôi đến đây để lựa chọn một bộ áo dài. Tôi lớn tuổi, dáng người cũng khó mặc áo dài, nhưng rất vui vì được cán bộ Hội giúp lựa chọn được một bộ áo dài màu xanh, kiểu truyền thống rất ưng ý”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (thị trấn Vũng Liêm) chia sẻ: “Mô hình rất thiết thực vì có nhiều chiếc áo dài đẹp, kiểu dáng và màu sắc đa dạng để chị em dễ dàng lựa chọn. Thời gian tới, tôi cũng vận động người thân, bạn bè có áo dài mà không có nhu cầu sử dụng thì nên đóng góp. Mỗi chiếc áo dài được trao đi lại có thêm những chiếc áo dài khác được chuyển đến, làm phong phú thêm nguồn áo dài cho chị em".

Lan tỏa nét đẹp người phụ nữ Việt

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũng Liêm Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, qua thực tế sinh hoạt ở cơ sở, nhiều hội viên, phụ nữ khó khăn, chỉ tập trung lo cho gia đình nên chiếc áo dài đôi khi là món đồ xa xỉ.

Mô hình "Tủ áo dài 0 đồng" đang được lan tỏa trong hội viên phụ nữ chính là nhịp cầu nối để ngày càng có nhiều hội viên, phụ nữ có được chiếc áo dài. Mô hình đã thật sự mang lại niềm vui cho nhiều phụ nữ. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũng Liêm sẽ nỗ lực vận động nguồn áo dài phong phú hơn để nhân rộng mô hình đến các chi, tổ, hội. Đồng thời, Hội tăng cường phổ biến, sinh hoạt đến hội viên, phụ nữ ở cơ sở để tích cực đóng góp, chia sẻ cho nhau, người nào có dư thì tặng, người cần thì nhận. Đặc biệt, Hội thường xuyên tổ chức hoạt động, phát động các chương trình tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ mặc áo dài trong các dịp lễ, Tết, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã chung tay thực hiện nhiều chương trình, cách làm hay để hội viên, phụ nữ hưởng ứng, cùng nhau lan tỏa giá trị truyền thống của áo dài Việt Nam đến cộng đồng như: phát động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, duy trì và nhân rộng các mô hình "Tủ áo dài 0 đồng". Hội viên phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, qua đó khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa truyền thống trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân.

Bà Đặng Thị Ngọc Thanh, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm chia sẻ: “Tham gia họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ hằng năm, tôi thấy phụ nữ mặc áo dài rất đẹp. Dù già hay trẻ, khi mặc trang phục áo dài lên người, các chị em rất tự tin. Tà áo dài tôn vinh và thể hiện nét đẹp kín đáo, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam”.

Bà Nguyễn Thị Thắm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long cho biết, với mong muốn lan tỏa hình ảnh chiếc áo dài trong cộng đồng, nhất là trong hội viên, phụ nữ, Hội đã tổ chức nhiều chương trình, tạo điều kiện để các hội viên, phụ nữ tham gia. Song song đó, Hội quan tâm đến các chị em ở cơ sở, vùng sâu vùng xa, để có điều kiện tiếp cận và tự tin khoác lên mình chiếc áo dài tham gia các sự kiện, trong đó điểm nhấn là mô hình "Tủ áo dài 0 đồng". Qua tuyên truyền, đến nay hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng, trao tặng những chiếc áo dài của mình, góp phần chia sẻ để những hội viên, phụ nữ khó khăn hơn có điều kiện để mặc áo dài.

Lê Thúy Hằng (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: 5.000 phụ nữ tham gia đồng diễn tôn vinh áo dài Việt Nam
TP Hồ Chí Minh: 5.000 phụ nữ tham gia đồng diễn tôn vinh áo dài Việt Nam

Sáng 8/3, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức cho 5.000 người tham gia chương trình đồng diễn áo dài với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN