Hai cháu bé bị tử vong, một cháu nguy kịch do đuối nước

Sáng 17/2, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại đập nước Phú Tân (khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khiến hai cháu bé tử vong, một cháu nguy kịch.

Chú thích ảnh
 Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương tìm kiếm các cháu bé bị đuối nước. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 17/2, ba cháu bé (6 - 13 tuổi) rủ nhau đi tắm tại khu vực đập nước Phú Tân và bị đuối nước. Vụ việc được người dân phát hiện và đưa được cháu N.H.B.T (sinh năm 2008, quê ở Cà Mau) lên bờ đưa đi cấp cứu, còn hai cháu khác bị mất tích. 

Chú thích ảnh
Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương tìm kiếm các cháu bé bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương đã điều phương tiện cùng 8 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn. Đến khoảng 11 giờ 50 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cháu: L.H.N.H (sinh năm 2015), L.T.K.B (sinh năm 2012), cùng quê ở Bình Dương.

Hiện thi thể hai cháu bé đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)
Lật thuyền khi đi thả cá phóng sinh, 2 người đuối nước thương tâm
Lật thuyền khi đi thả cá phóng sinh, 2 người đuối nước thương tâm

Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy và đưa lên bờ hai thi thể, gồm: bà Ngô Thị Cẩm Tú (42 tuổi) và ông Nguyễn Văn Thành (60 tuổi), cùng ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Hai nạn nhân được xác định bị đuối nước do lật thuyền trong lúc đi thả cá phóng sinh trên sông Bé.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN