Ứng phó với bão số 1: Cần có biện pháp bảo vệ, di dời khách du lịch trên đảo Cát Bà

Bão số 1 hay bão Chaba ngày càng mạnh lên, trong khi đó trên đảo Cát Bà còn có khoảng 11.000 khách du lịch lưu trú.
Chú thích ảnh
Sơ đồ đường đi của bão số 1 (tên quốc tế Chaba). Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Trước diễn biến ngày càng mạnh lên của bão Chaba, đến ngày 2/7, Hải Phòng đã triển khai khẩn trương, đồng bộ các giải pháp để sẵn sàng ứng phó với bão số 1.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, đến 10 giờ ngày 2/7, đơn vị đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 2.000 phương tiện (với gần 7.000 lao động, 357 lồng bè với hơn 800 lao động, 213 chòi canh với hơn 130 lao động) đang hoạt động và neo đậu để chủ động phòng tránh diễn biến của bão, không còn phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm. Hiện nay, Khu du lịch Cát Bà còn khoảng 11.000 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà, một số khách đang di chuyển về đất liền.

Đối với sản xuất nông nghiệp, diện tích lúa đã gặt đến ngày 1/7, đạt gần 30.000 ha (chiếm 99,8% diện tích gieo cấy). Ngành Nông nghiệp cần tiếp tục có các biện pháp phòng, chống cho diện tích mạ vụ Mùa đã gieo hơn 1.200 ha (đạt 43% kế hoạch); diện tích lúa vụ Mùa đã cấy đạt 250 ha (đạt 0,87% kế hoạch) và diện tích cây rau màu vụ Hè Thu đã trồng, đạt hơn 1.600 ha (đạt 24,2% kế hoạch).

Công tác đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công cũng đã được các đơn vị gấp rút hoàn thành. Các hạng mục công trình thuộc Dự án tu bổ, nâng cấp đê điều xung yếu năm 2021 (Xây mới 11 cống dưới đê thay thế các cống đã hư hỏng, lấp 1 cống và tu bổ 4 đoạn đê xung yếu) đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo an toàn phòng, chống lụt, bão.

Các cống đã lắp đặt cửa van, máy đóng mở vận hành cánh van. Dự án xây dựng Cống Rộc tại K7+748 đê biển III đã hoàn thành. Dự án kiên cố hóa và điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đê tả Lạch Tray từ cầu An Đồng đến cầu Rào thực hiện cơ bản hoàn thành, còn 1 gói thầu làm đê tường bê tông cốt thép đã thực hiện hoàn thành được 840/1.175m tường bê tông cốt thép, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2022.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng từ ĐT.353 đến cầu Thái Bình, thành phố đã yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng phương án bảo vệ công trình; dự phòng nhân lực, vật tư, thiết bị sẵn sàng xử lý các tình huống sự cố có thể xảy ra trong mùa lũ bão.

Để tiếp tục triển khai khẩn trương công tác phòng, chống bão, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã yêu cầu các ngành, địa phương đơn vị tiếp tục kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền, lồng bè di chuyển về nơi tránh trú; kiểm tra, xử lý đảm bảo an toàn trọng điểm xung yếu; các công trình đang thi công; đặc biệt những công trình thi công liên quan đến hệ thống thủy lợi; tiếp tục tận dụng thuỷ triều, hạ thấp mực nước đệm trong hệ thống công trình thủy lợi; hệ thống thoát nước đô thị đề phòng mưa lớn và nước dâng do bão trong những ngày tới; kiểm tra, rà soát có biện pháp bảo vệ, di dời khách du lịch trên đảo Cát Bà, người ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt (có kế hoạch sẵn sàng sơ tán 2.403 người dân trong vùng bị ảnh hưởng khi có mưa lớn kết hợp nước dâng do bão).

Hoàng Ngọc  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.