Kịp thời ứng cứu hai tàu cá của Quảng Trị bị chìm khi tránh bão số 1

Sáng 2/7, theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, có 2 tàu cá của địa phương bị chìm trong quá trình di chuyển đến nơi tránh trú bão số 1 (CHABA).

Theo đó, 2 tàu cá của tỉnh Quảng Trị gặp sự cố trên biển là: Tàu cá QT92399TS với 4 thuyền viên, do anh Lê Văn Óc (sinh năm 1991), trú tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong làm thuyền trưởng, bị chìm khi đang di chuyển tránh trú bão vào lúc 13 giờ ngày 1/7, tại tọa độ cách cảng Cửa Việt khoảng 120 hải lý về hướng Đông Nam.

Tàu cá QT90139TS với 4 thuyền viên, do anh Lê Văn Vĩnh (sinh năm 1982), trú tại Khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh làm thuyền trưởng, cũng bị chìm khi đang di chuyển tránh trú bão vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 1/7, ở cách cảng Cửa Việt khoảng 112 hải lý về hướng Đông Nam.

Tại thời điểm 2 tàu cá trên gặp sự cố trên biển, tàu cá QT90135TS do anh Lê Văn Phi (sinh năm 1991), trú tại Khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng, cùng 4 thuyền viên trên tàu đã tiếp cận và ứng cứu kịp thời, đưa 8 thuyền viên của 2 tàu bị nạn lên tàu an toàn. Hiện tàu QT90135TS đang trên đường di chuyển vào bờ biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Toàn tỉnh Quảng Trị có 2.312 chiếc tàu với 7.163 thuyền viên. Đến sáng 2/7, tất cả chủ các phương tiện, tàu thuyền đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của cơn bão số 1. Hiện có 2.264 tàu với 6.703 thuyền viên vào neo đậu tại các bến trên địa bàn tỉnh; 28 tàu với 238 thuyền viên ngoại tỉnh đang neo đậu tại các bến của tỉnh. Ngoài ra, có 48 tàu với 460 thuyền viên đang hoạt động trên biển…

Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.