Ukraine trình dự luật liên quan bãi bỏ quy chế không liên kết

Tổng thống Ukraine đã trình Quốc hội nước này Dự luật về thay đổi một số luật Ukraine liên quan bãi bỏ áp dụng chính sách không liên kết.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu và nguồn tin nước ngoài, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 18/12 đã trình Verkhovna Rada (Quốc hội nước này) Dự luật về thay đổi một số luật Ukraine liên quan bãi bỏ áp dụng chính sách không liên kết.

Văn kiện này lưu ý việc bãi bỏ chính sách không liên kết sẽ tạo thêm cơ chế để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Ukraine, đồng thời cho phép nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đảm bảo để liên minh quân sự này bảo vệ Ukraine trước những mối đe dọa trong tương lai.

Ukraine trình dự luật liên quan bãi bỏ quy chế không liên kết ảnh 1

Một phiên họp quốc hội Ukraine. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong một thông điệp gửi Quốc hội, ông Poroshenko khẳng định việc thông qua Dự luật trên là vấn đề cấp bách và phải được đặt trong chương trình nghị sự một phiên họp khẩn cấp.

Trong khi đó, thông báo trên trang Web của Tổng thống Poroshenko giải thích Quy chế không liên kết của Ukraine, được quy định trong Luật Ukraine về nền tảng chính sách đối nội và đối ngoại, đã tỏ ra không còn là biện pháp hữu hiệu để đảm bảo an ninh cho đất nước trước sự xâm lược và áp lực từ bên ngoài.

Theo các nhà quan sát, quyết định trên của ông Poroshenko sẽ dẫn đến việc Ukraine bãi bỏ quy chế không liên kết, văn kiện cho phép các nước trung lập từ chối gia nhập bất kỳ liên minh quân sự nào và không đóng vai trò tích cực trong các cuộc chiến tranh.

Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Viktor Yanukovych đã chọn chính sách không liên kết mới sau khi ký thỏa thuận cho Nga thuê trụ sở đóng Hạm đội Biển Đen trên bán đảo Crimea khi đó thuộc lãnh thổ Ukraine nhưng mới đây đã sáp nhập vào Nga.

Quyết định này có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine, dự kiến diễn ra vào ngày 21/12 tới.

Từ khi tách khỏi Liên bang Xô Viết, Ukraine luôn tìm cách gia nhập NATO song chưa bao giờ được tổ chức này coi là một ứng viên nghiêm túc. Sau chiến dịch quân sự của Nga ở Georgia năm 2008, NATO bắt đầu đề cập việc trao quy chế thành viên cho Ukraine và Georgia nhưng không ấn định thời gian cụ thể.

Trong 7 tháng cầm quyền vừa qua, ông Poroshenko coi tìm kiếm sự bảo vệ về quân sự từ NATO là một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại hàng đầu của mình.

Các cuộc thăm dò dư luận do cơ quan chức năng của chính quyền Kiev tiến hành cho thấy tỷ lệ người ủng hộ Ukraine gia nhập NATO tăng mạnh lên 45% trong tháng 10 vừa qua, so với chưa đến 25% trước đó một năm. Chỉ 37% phản đối Ukraine gia nhập liên minh quân sự này trong cuộc thăm dò mới đây nhất.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.