Ukraine phá hủy hiện trường để đổ tội cho Nga vụ MH17

Quân đội Kiev đã mở hàng loạt các cuộc tiến công nhằm vào lực lượng đòi ly khai ở Torez để xóa dấu vết hiện trường. Đây là tuyên bố vừa được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đưa ra.
Quân đội Kiev đã mở hàng loạt các cuộc tiến công nhằm vào lực lượng đòi ly khai ở Torez để xóa dấu vết hiện trường. Đây là tuyên bố được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đưa ra hôm 8/10.Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra phản ứng cứng rắn sau việc Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Valentin Nalivaychenko cố đưa ra những tuyên bố để thuyết phục cộng đồng quốc tế về nguyên nhân vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia rơi hồi tháng 7 vừa qua theo đúng “tính toán” của Ukraine.
Ukraine phá hủy hiện trường để đổ tội cho Nga vụ MH17 ảnh 1

Hiện trường vụ máy bay MH17 rơi ở miền đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

“Ai cũng cảm thấy tức giận trước một toan tính nữa của người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, sử dụng những cáo buộc vô căn cứ nhằm hướng dư luận về sự can dự của Nga trong vụ máy bay rơi trên bầu trời Ukraine….  Tôi muốn nhắc nhở rằng, những lãnh đạo của cái gọi là Chiến dịch chống khủng bố ở đông-nam Ukraine, trong đó có cá nhân Nalivaychenko, đã tìm mọi cách cản trở đề nghị của quốc tế được đến hiện trường vụ máy bay rơi hồi cuối tháng 8 vừa qua”, ông Konashenkov phát biểu. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng, chính binh sĩ Ukraine, được sự phê chuẩn của ông Nalivaychenko, đã phát động các cuộc tấn công quy mô nhằm vào những tay súng thuộc lực lượng đòi liên bang hóa ở gần Torez, sử dụng các giàn phóng Uragan, Grad và Smerch để xóa dấu vết hiện trường. Trước đó, xuất hiện trên kênh truyền hình Channel 5 của Ukraine, ông Valentin Nalivaychenko cho biết Cơ quan an ninh nước này đã có đủ bằng chứng về nguyên nhân vụ rơi máy bay, kêu gọi đưa các điều tra viên quốc tế tới hiện trường để chứng kiến “những gì đã bị đánh cắp”. HT (Theo TASS)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.