Tình báo Đức tiết lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17

Gần 9 tuần sau vụ chiếc máy bay chở khách MH17 của Malaysia bị rơi ở Đông Ukraine, ngày càng có nhiều thông tin cho thấy chiếc Boeing này đã bị lực lượng li khai ở Đông Ukraine bắn hạ.

Gần 9 tuần sau vụ chiếc máy bay chở khách MH17 của Malaysia bị rơi ở Đông Ukraine, ngày càng có nhiều thông tin cho thấy chiếc Boeing này đã bị lực lượng li khai ở Đông Ukraine bắn hạ.

Tình báo Đức tiết lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 ảnh 1

Ngày càng có nhiều thông tin cho thấy chiếc Boeing số hiệu MH17 đã bị lực lượng li khai ở Đông Ukraine bắn hạ.

Truyền thông Đức ngày 17/9 dẫn lại nguồn của tờ "Hình ảnh" cho biết, theo một báo cáo mật của Cục Tình báo nước ngoài (BND), có thể một hệ thống phòng không SA-22 PANTSIR S-1 của Nga đã được triển khai ở Đông Ukraine. Thông tin này bắt nguồn từ câu hỏi của chuyên gia quốc phòng thuộc đảng Cánh tả Alexander Neu gửi Chính phủ liên bang Đức.

Vì những lý do an ninh quốc gia, báo cáo này vẫn được giữ tại cơ quan tình báo của Quốc hội liên bang. Theo các thông tin, vào 15 và 25/8 vừa qua, hệ thống tên lửa phòng không SA-22 đã được phát hiện ở Ukraine. BND cho rằng, do loại vũ khí này không thuộc phiên chế quân đội Ukraine nên rất có thể chúng nằm trong tay của lực lượng li khai.

Sau khi xảy ra vụ máy bay MH17 bị bắn rơi, đã có nhiều giả thiết được các bên tung ra để cáo buộc nhau, nhưng đều thiếu bằng chứng xác đáng.

Trong khi manh mối về nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 vẫn còn mù mịt, Công ty điều tra kinh tế Wifka ngày 17/9 thông báo, một khách hàng đã treo thưởng 30 triệu USD cho người cung cấp thông tin và chứng cứ về thủ phạm bắn hạ chiếc MH17. Wifka muốn biết người đã bắn hạ, ra lệnh bắn hạ chiếc MH17, cũng như người đã che đậy vụ việc, cung cấp thông tin dẫn tới vụ bắn hạ, những người trực tiếp liên quan cũng như loại vũ khí được sử dụng để bắn hạ.

Wifka cũng khuyến cáo người cung cấp thông tin phải cẩn trọng, tốt nhất là liên hệ thông qua luật sư. Số tiền nêu trên hiện đang nằm ở Zürich (Thụy Sĩ) và có thể được trả ở Zürich hoặc tại một nơi trung lập khác cho người cung cấp thông tin.

Đây là số tiền treo thưởng lớn kỷ lục từ trước tới nay. Trước đây, Mỹ từng treo thưởng 25 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn tới bắt trùm khủng bố Osama bin Laden.


Mạnh Hùng
(Phóng viên TTXVN tại Đức)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.