Ukraine - Mỹ thảo luận tăng cường phòng không và hợp tác mua sắm vũ khí

Ngày 14/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông đã có cuộc gặp “hiệu quả” với đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg tại thủ đô Kiev, trong đó tập trung thảo luận hợp tác quốc phòng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Volodymyr Zelensky thị sát cuộc tập trận của binh sĩ Ukraine cùng với các thiết bị quân sự, trong đó có hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot, tại một địa điểm ở Đức, ngày 11/6/2024. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết hai bên đã trao đổi về lộ trình tiến tới chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga, cùng những bước đi thực tế, gồm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, hợp tác sản xuất và mua sắm vũ khí phòng thủ phối hợp với châu Âu, có thể cùng thực hiện để đạt mục tiêu trên.

Chuyến thăm của ông Kellogg diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, song khẳng định Washington sẽ không chi trả cho số khí tài này. Động thái này được cho là thể hiện sự thay đổi trong chính sách đối với Ukraine, trong bối cảnh trước đó Mỹ thông báo tạm dừng một số đợt chuyển giao vũ khí.

Cũng trong ngày 14/7, Tổng thống Trump cũng dự kiến gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Washington để trao đổi các vấn đề an ninh khu vực và hợp tác xuyên Đại Tây Dương. Ông Trump cho biết sẽ đưa ra một “tuyên bố quan trọng” liên quan đến hỗ trợ quốc phòng cùng ngày.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.