Tuyển sinh đại học 2024: Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên ở mức cao

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024, đến nay các trường đại học đã hoàn tất công bố điểm sàn (điểm thấp nhất nhận hồ sơ xét tuyển) cho từng ngành học theo phương thức xét điểm kỳ thi này.
Chú thích ảnh
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: ntc.moet.gov.vn

Đào tạo giáo viên là một trong hai khối ngành Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào - còn gọi là điểm sàn, với mức 19 điểm. Tại hai trường đào tạo giáo viên lớn nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sài Gòn) điểm sàn phần lớn các ngành đào tạo giáo viên cao hơn mức quy định của Bộ, tăng so với năm ngoái. Đào tạo giáo viên cũng là một trong những nhóm ngành có điểm sàn cao.

Trong tổng số 43 ngành đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có 24 ngành thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên. Điểm sàn cao nhất trường là 24 điểm thuộc ba ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm tiếng Anh, tăng 1 điểm so với năm trước. Các ngành còn lại nhận hồ sơ xét tuyển từ 19-23 điểm. Trong đó, điểm sàn các ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (22 điểm), Sư phạm Sinh học (22 điểm), Sư phạm Lịch sử (23 điểm), Sư phạm Địa lý (23 điểm), Giáo dục Chính trị (22 điểm), Giáo dục Quốc phòng - An ninh (21 điểm), cùng tăng 1 điểm. Tại phân hiệu Long An đào tạo 7 ngành Sư phạm, trong đó điểm sàn thấp nhất là 17 với hệ cao đẳng Giáo dục mầm non; các ngành khác lấy từ 18 đến 23 điểm.

Năm 2023, điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 19-27 điểm. Có 11 trong số 24 ngành đào tạo giáo viên của trường lấy điểm chuẩn trên 26 điểm, cao nhất là ngành Sư phạm Ngữ văn 27 điểm.

Năm nay Trường Đại học Sài Gòn tuyển hơn 5.300 chỉ tiêu, trong đó khoảng 70% chỉ tiêu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (trường sử dụng kết quả thi các chứng chỉ tiếng Anh quy đổi thành điểm xét tuyển môn tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển có môn này). Trong 15 ngành đào tạo giáo viên của trường, ngành có mức sàn cao nhất là Sư phạm Toán với mức 24,5 điểm, mức này cũng là cao nhất trong các lĩnh vực đào tạo của trường; tiếp theo là Sư phạm Tiếng Anh - 23 điểm. Các ngành còn lại có điểm sàn bằng mức Bộ quy định là 19 điểm; Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật nhận hồ sơ thí sinh từ 18 điểm.

Năm 2023, điểm chuẩn của Trường Đại học Sài Gòn trong khoảng 17,91-26,31 điểm, trong đó nhiều ngành đào tạo giáo viên có điểm chuẩn trên 24 điểm, cao nhất là ngành Sư phạm Toán, tiếp theo là Sư phạm tiếng Anh.

Tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trong 34 ngành, chương trình đào tạo có 2 ngành Sư phạm là ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Công nghệ. Đây cũng là hai ngành có điểm sàn cao nhất trường với mức 19 điểm (bằng mức Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định), các ngành còn lại có điểm sàn 15 điểm. Năm trước, điểm chuẩn của trường này trong khoảng 19-27,25 điểm, Sư phạm tiếng Anh cũng là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất trường với mức 27,2 điểm.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ trong thời gian từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 30/7. Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng và không giới hạn số lần điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng trong thời gian quy định. Thí sinh phải đăng ký tất cả các nguyện vọng lên hệ thống chung; kể cả những nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm (như xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực, xét các chứng chỉ ngoại ngữ...) thí sinh cũng phải đăng ký thì mới được công nhận trúng tuyển chính thức, nếu muốn theo học. Khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống, thí sinh chỉ cần đăng ký ngành hoặc nhóm ngành của trường mình mong muốn mà không cần chọn phương thức và tổ hợp môn xét tuyển. Dựa trên dữ liệu của thí sinh được cung cấp trên hệ thống, phần mềm sẽ tự động chọn phương thức, tổ hợp môn có điểm cao nhất để xét tuyển, đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh. 

Đặc biệt, khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng là rất quan trọng. Bởi hệ thống sẽ xét lần lượt các nguyện vọng từ 1 đến hết, hoặc đến khi thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào thì tự động dừng, không xét đến các nguyện vọng sau đó. Trong số những nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất ở thứ tự ưu tiên cao nhất. Với quy trình kỹ thuật xét tuyển này, thí sinh nên đặt nguyện vọng ở ngành, trường mong muốn nhất ở vị trí đầu tiên và mức độ giảm dần ở các nguyện vọng sau đó.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Giáo dục kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh

Giáo dục kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh

Ngày 9/10, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã nắm thông tin về vụ việc học sinh đánh nhau khiến một em phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương tại xã Ea Tul; đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường rà soát công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực học đường.

Chiến dịch 'Không Một Mình' 2026: Lan tỏa thông điệp về an toàn số

Chiến dịch 'Không Một Mình' 2026: Lan tỏa thông điệp về an toàn số

Sáng 9/10, chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 chính thức được khởi động, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), UNODC (Cơ quan của Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm), phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành.

Quy chế mới Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật: Đảm bảo liêm chính, minh bạch trong chấm thi

Quy chế mới Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật: Đảm bảo liêm chính, minh bạch trong chấm thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 84/2026/TT-BGDĐT về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, với nhiều điểm mới nhằm tăng tính minh bạch, khách quan, liêm chính khoa học và bảo đảm học sinh thực sự là chủ thể của dự án nghiên cứu.

Indonesia xây dựng mô hình trường học tích hợp hướng tới tương lai

Indonesia xây dựng mô hình trường học tích hợp hướng tới tương lai

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang triển khai mô hình Trường học Quốc gia Tích hợp (SNT) nhằm tạo môi trường giáo dục chất lượng cho học sinh có tiềm năng, đồng thời thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các địa phương. Đặc biệt, chương trình này ưu tiên cho những địa phương còn hạn chế về điều kiện kinh tế, vùng sâu, vùng xa.