Tuyên Quang phát động phong trào thi đua chăm lo người có công

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Phong trào nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tiếp tục lan tỏa các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác chăm lo người có công.

Đây cũng là hoạt động thể hiện đạo lý, truyền thống tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và tạo khí thế thi đua thiết thực hướng tới dấu mốc 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh thăm, tặng quà cho thương binh Hà Hoa Bắc,
tổ dân phố Tân Quang 15, phường Minh Xuân.

Theo kế hoạch, phong trào được triển khai đồng bộ, sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, các cấp, các ngành sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến.

Nội dung thi đua tập trung vào việc đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống cách mạng và ý nghĩa lịch sử của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực người có công.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Quang Long, tổ dân phố 19, phường Bình Thuận.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình người có công; triển khai hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; tổ chức các hoạt động tri ân Anh hùng liệt sĩ; chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của người có công và thân nhân liệt sĩ trong các phong trào thi đua yêu nước.

Phong trào được triển khai với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi tặng quà
cho thương binh Nguyễn Trọng Diện, thôn 3, xã Nà Hang.

Thời gian thực hiện từ khi kế hoạch được ban hành đến hết ngày 30/6/2027. Dự kiến việc tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tháng 7/2027.

Để phong trào đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.
UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động tri ân, chăm sóc người có công, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn.

PV

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.