Từ 21 giờ ngày 1/9 hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ vào Hà Nội

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại lễ A80, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an phối hợp Công an Hà Nội triển khai phương án phân luồng tạm thời trên phạm vi rộng.

Theo đó, việc phân luồng vòng ngoài sẽ áp dụng từ 21 giờ ngày 1/9 đến 13 giờ ngày 2/9/2025, tập trung vào nhóm phương tiện là xe tải từ 10 tấn, xe khách từ 45 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe vận tải hành khách tuyến cố định, xe phục vụ sự cố, vệ sinh môi trường và xe có phù hiệu phục vụ Đại lễ).

Chú thích ảnh
Cục CSGT Hhạn chế nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ vào trung tâm Hà Nội.

Cục CSGT cũng đưa ra phương án hạn chế trên nhiều tuyến cao tốc và quốc lộ. Các tuyến cao tốc lớn sẽ được kiểm soát từ xa, gồm:

Cao tốc Hà Nội – Ninh Bình (CT01): từ nút giao Thường Tín.

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (CT04): từ nút giao Yên Mỹ.

Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (CT07): từ nút giao Vạn Xuân đến nút giao QL18.

Cao tốc Hà Nội – Lào Cai (CT05): từ nút giao Bình Xuyên – IC3.

Ngoài ra, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A, 2, 3, 5, 6, 18, 21A cũng nằm trong diện hạn chế phương tiện.

Cục CSGT đã bố trí lộ trình cho phương tiện liên tỉnh:

Xe từ các tỉnh phía Bắc đi Tây Bắc: đi QL32 → ĐT316 → ĐT317 → QL6.

Xe từ phía Bắc đi Đông Bắc: đi CT05 hoặc QL2A → QL18 → CT07 → Vành đai 3 → QL1A (CT01).

Xe từ Tây Bắc đi phía Nam: có thể rẽ QL12B nối đường Hồ Chí Minh.

Xe từ phía Nam đi Tây Bắc hoặc Đông: sử dụng các nút Đồng Giao, Mai Sơn, Cao Bồ, Liêm Tuyền, Vực Vòng (CT01) để kết nối QL21B, QL10, QL38…

Xe từ Đông Bắc đi Bắc, Đông: có thể lựa chọn QL18, QL38, QL17 hoặc CT04.

Cục CSGT cũng khuyến cáo doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và người dân chủ động nắm thông tin, hạn chế đi vào các tuyến đường bị cấm/hạn chế trong khung giờ đã thông báo, đồng thời tuân thủ nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Người tham gia giao thông cần giữ tốc độ, khoảng cách an toàn, không dừng đỗ sai quy định và nhường đường cho xe ưu tiên làm nhiệm vụ.

Việc phân luồng giao thông diện rộng lần này nhằm giảm tải áp lực cho trung tâm Thủ đô, bảo đảm cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 diễn ra trang nghiêm, an toàn và thuận lợi.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.