Trường Đại học Việt Đức sẽ trở thành 'hải đăng' trong mối quan hệ hai nước

Ngày 11/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Việt Đức (VGU) đã khánh thành khuôn viên Trường Đại học Việt Đức.
Chú thích ảnh
Nghi thức cắt băng khánh thành tại buổi lễ. 

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức), bà Angela Dorn.

Trường Đại học Việt Đức có tổng diện tích khuôn viên 50,5 ha với 154.000 m2 sàn xây dựng; tổng vốn đầu tư gần 200 triệu USD (tương đương hơn 4.000 tỉ đồng) từ nguồn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Khuôn viên trường được thiết kế và xây dựng thành một hệ sinh thái đô thị đại học bao gồm đầy đủ khu giảng đường, cụm công trình 5 tòa nhà học thuật và 21 phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc tế. Khuôn viên trường còn có thư viện, hội trường, nhà điều hành, trung tâm thể thao, trung tâm kỹ thuật, nhà ăn, ký túc xá. Đặc biệt, khu nhà ở cho chuyên gia và giảng viên cũng nằm ngay trong khuôn viên trường.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi Lễ khánh thành khuôn viên trường Đại học Việt Đức.

Trường có quy mô đào tạo dự kiến 6.000 sinh viên vào năm 2030 theo tiêu chuẩn chất lượng Đại học của Cộng hòa Liên bang Đức và quốc tế. Sự hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các học giả tạo nên Đại học Việt Đức đặc trưng và duy nhất. Bằng cách thúc đẩy mối quan hệ giữa giảng dạy và nghiên cứu, cũng như duy trì chất lượng học thuật cao kết hợp với sự phù hợp về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, xã hội và văn hóa, Đại học Việt Đức đặt mục tiêu đạt được khả năng tương thích của công nghệ cao và phát triển bền vững. Bằng cách áp dụng “tam giác tri thức” là giáo dục - nghiên cứu - đổi mới, Trường Đại học Việt Đức đặt mục tiêu hội nhập hoàn toàn vào cộng đồng khoa học toàn cầu. 

Trường cũng là cầu nối giữa Cộng hòa Liên bang Đức, Bang Hessen và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai nước đã ký Hiệp định liên Chính phủ ba bên (2020) về sự phát triển của Trường Đại học Việt Đức, góp phần mở rộng và củng cố các mối quan hệ tốt đẹp, một “cầu nối giữa các xã hội”. Thỏa thuận quan trọng này dự kiến sẽ đưa Trường Đại học Việt Đức trở thành một trường đại học nghiên cứu hàng đầu ở ASEAN, tập trung vào các lĩnh vực phát triển bền vững, công nghệ 4.0 và công nghệ môi trường.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, ở Việt Nam, mọi người đều quan tâm đến giáo dục và mong muốn các thế hệ con cháu được học tập tốt hơn thế hệ của mình. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng ngay từ ban đầu, các lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và nhà nước Việt Nam đã quyết tâm dành một khoản đầu tư không hề nhỏ để xây dựng một trường đại học. Khoản đầu tư này bằng khoản đầu tư cho nhiều trường đại học khác cộng lại. Việc lựa chọn đối tác Cộng hòa Liên bang Đức, Bang Hessen là lựa chọn không chỉ quan trọng đối với phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam mà còn là một sự lựa chọn để xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai đất nước. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn và tin tưởng Đại học Việt Đức sẽ trở thành đại học hàng đầu, không chỉ trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn là môi trường nghiên cứu, đào tạo lý tưởng đối với sinh viên Việt Nam và sinh viên của các nước. Đây cũng là nơi ươm mầm và lan tỏa những giá trị văn hóa rất tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đại học Việt Đức sẽ trở thành một dự án “hải đăng” trong mối quan hệ giữa hai nước và là một điểm sáng rực rỡ trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trong những năm tới đây.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026.

Kết nối doanh nhân với người trẻ qua những trang sách

Sáng 6/10, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc, vinh danh 10 tác phẩm do doanh nhân Việt viết, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Sáng 6/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030, với sự tham gia của cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non khu vực phía Nam.

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Từ phim ngắn màn hình dọc đến các công cụ AI, công nghệ số đang thay đổi cách sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật. Khả năng tiếp cận công chúng rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu giữ chiều sâu tác phẩm, làm rõ vai trò người sáng tạo và trách nhiệm với sản phẩm.

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Hơn 118 tỷ đồng bổ sung cho trường công lập tại TP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn phòng ngừa và xử lý khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn thực phẩm, yêu cầu xây dựng quy trình ứng phó bằng văn bản và quy định các bước xử lý khi phát hiện học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.