Trung Quốc xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống Trái Đất để nghiên cứu biến đổi khí hậu

Ngày 17/11, Trung Quốc đã công bố một mô hình mô phỏng hệ thống Trái Đất do nước này phát triển, được thiết kế để nghiên cứu tình trạng biến đổi khí hậu, hỗ trợ công tác ngăn ngừa và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.
Chú thích ảnh
Mô hình CAS-ESM2.0. Ảnh: english.cas.cn

Mô hình mang tên CAS-ESM2.0 được Viện Vật lý Khí quyển thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc giới thiệu tại hội nghị khoa học mô hình số hệ thống Trái Đất, lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh. Mã nguồn của mô hình CAS-ESM2.0 cũng được công bố nhân dịp này.

Theo Nhật báo Khoa học và Công nghệ (Trung Quốc), CAS-ESM2.0 là mô hình hệ thống Trái Đất đầu tiên mà nước này tự thiết kế. Đây là thành phần phần mềm cốt lõi của Cơ sở mô phỏng số hệ thống Trái Đất - một trong những dự án cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ quốc gia lớn của Trung Quốc.

CAS-ESM2.0 có tổng cộng 2,7 triệu dòng mã chương trình mô phỏng. Mô hình này bao gồm các thành phần hoàn chỉnh của hệ thống khí hậu và hệ thống sinh thái môi trường, đồng thời có 8 nhánh mô hình hệ thống, trong đó bao gồm hoàn lưu khí quyển, hoàn lưu đại dương và băng biển.

CAS-ESM2.0 có thể được sử dụng để khám phá và nhận biết các quy luật tiến hóa của khí hậu và môi trường. Mô hình này cũng có thể được sử dụng để nghiên cứu cơ chế tương tác của các lớp Trái Đất, dự báo những thay đổi trong tương lai của hệ thống Trái Đất, cung cấp cơ sở ra quyết định và hỗ trợ khoa học công nghệ để phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, cũng như giúp xây dựng các chiến lược quốc gia để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu trong tương lai.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.