Trung Quốc xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới

Tính đến cuối tháng 5/2024, tổng số trạm sạc điện trên cả nước Trung Quốc đã lên tới 9,92 triệu trạm, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, các trạm sạc công cộng đạt 3,05 triệu trạm, tăng 46%; trạm sạc tư nhân đạt 6,87 triệu, tăng 61%.
Chú thích ảnh
Các trụ sạc được lắp đặt rất đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Trung Quốc trở thành nước có hệ thống trạm sạc điện nhiều nhất về số lượng, với phạm vi phục vụ rộng nhất và nhiều chủng loại đa dạng nhất thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thông tin trên được bà Lý Siêu - người phát ngôn của Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc, công bố trong buổi họp báo gần đây. Cụ thể, bà Lý Siêu cho biết nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đối với ô tô sử dụng năng lượng mới sẽ không ngừng tăng lên, điều này sẽ làm tăng đáng kể nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng sạc xe điện.

Trong tương lai, ủy ban này sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tối ưu hóa và cải thiện cách bố trí mạng lưới trạm sạc, đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng sạc điện và hoán đổi pin điện dọc theo các tuyến đường cao tốc, thúc đẩy xây dựng và nâng cấp cải tạo các điểm sạc trong các khu dân cư theo điều kiện của từng địa phương; đồng thời tăng cường nỗ lực hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng sạc điện ở khu vực nông thôn. 

Theo kế hoạch, năm 2024, trên cả nước Trung Quốc sẽ xây dựng mới 3.000 trụ sạc và 5.000 chỗ đỗ xe có trụ sạc tại các trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc.

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, 5 tháng đầu năm 2024, sản lượng và doanh số ô tô của Trung Quốc lần lượt đạt 11,384 triệu xe và 11,496 triệu xe, tăng lần lượt 6,5% và 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng và doanh số bán xe ô tô sử dụng năng lượng mới lần lượt đạt 3,926 triệu xe và 3,895 triệu xe, tăng lần lượt 30,7% và 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 33,9% thị phần.

Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.